Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ rởm lập hội trái phép

(PLO) -  Thời gian qua, hiện tượng một số đối tượng lợi dụng uy tín, hình ảnh quân đội để trục lợi và lừa đảo dưới nhiều hình thức, trong đó có việc lập một số hội, nhóm bất hợp pháp có xu hướng gia tăng.
Cựu Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Luân đeo quân hàm Đại tá và thường xuyên tự xưng là Giáo sư, Tiến sĩ. Ảnh do Cục Bảo vệ An ninh Quân đội cung cấp.
Cựu Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Luân đeo quân hàm Đại tá và thường xuyên tự xưng là Giáo sư, Tiến sĩ. Ảnh do Cục Bảo vệ An ninh Quân đội cung cấp.

 Để kịp thời ngăn chặn hoạt động lợi dụng uy tín của các đồng chí nguyên cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội để lôi kéo tham gia cái gọi là “Ban liên lạc Người có công Việt Nam”, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp cần tuyên truyền để hội viên biết, không tham gia và thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện.

Ngày 7/7/2018, trên mạng xã hội, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước-nguyên Tư lệnh Quân khu 4 đã lên án và đề nghị các cơ quan pháp luật vào cuộc điều tra về hoạt động trái phép của “Ban liên lạc Người có công Việt Nam”.

Thời gian qua, Ban liên lạc này đã đi tuyên truyền, vận động, lôi kéo một số cựu chiến binh (CCB) và cán bộ nghỉ hưu các bộ, ban, ngành trên địa bàn TP Hà Nội tham gia Hội. Cục Bảo vệ An ninh Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) đã vào cuộc tìm hiểu, xác minh, làm rõ: “Ban liên lạc Người có công Việt Nam” do ông Nguyễn Ngọc Luân (SN 1942, quê ở xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; trú tại số 8, Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội) thành lập từ tháng 10/2016, làm Trưởng ban liên lạc với mục đích vận động, kêu gọi số CCB, cán bộ nghỉ hưu các bộ, ban, ngành tham gia để tiến hành thành lập “Hội Người có công Việt Nam” trên toàn quốc.

Để gây dựng thanh thế, ông Nguyễn Ngọc Luân đã mạo nhận là Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ trong quân đội; đồng thời tự ghi tên nhiều đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội vào danh sách Ban liên lạc để tuyên truyền, vận động, lôi kéo, tập hợp người tham gia. Thực tế, ông Luân chỉ là một cựu Thượng sĩ. Về lý lịch, ông Luân có quá trình công tác trong quân đội 10 năm (từ năm 1966-1977), đơn vị công tác ban đầu là Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 229 Công binh, Quân khu 4 sau đó chuyển sang Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 144, cấp bậc Thượng sĩ.

Tháng 5/1977, ông Luân chuyển ngành sang Ngân hàng Nhà nước và đi học tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Đến năm 1979, ông này về nước làm giáo viên Trường Cao cấp Nghiệp vụ ngân hàng. Năm 1989, ông Luân nghỉ chế độ mất sức lao động và tham gia sinh hoạt Đảng, Hội CCB ở nơi cư trú trước đây (phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Vừa qua, Hội CCB phường Quang Trung đã đề nghị xóa tên ông Nguyễn Ngọc Luân khỏi danh sách CCB của quận vì không tham gia sinh hoạt.

Trong quá trình lôi kéo mọi người tham gia, ông Nguyễn Ngọc Luân thường thông tin: Năm 2017, đã có 8 ban liên lạc cấp quận, huyện và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ra mắt và khi có đủ điều kiện sẽ báo cáo Đảng, Nhà nước và cơ quan hữu quan để thành lập Hội. Đến nay, Ban liên lạc đã được tổ chức thành 3 cấp: Trung ương - tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp quận, huyện. Ngoài ra, Ban liên lạc còn có đại diện tại: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Sơn La, Thái Bình, Hải Phòng và các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Danh sách Ban liên lạc ngày 6/1/2018, có chữ ký của ông Nguyễn Ngọc Luân gồm 89 thành viên, trong đó có 55 thành viên nguyên là cán bộ quân đội là trưởng, phó ban; ủy viên ban liên lạc. Trong đó nêu tên một số tướng lĩnh. Tuy nhiên, theo Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, các tướng lĩnh có tên trong danh sách Ban liên lạc đều khẳng định không biết, không tham gia vào tổ chức nói trên, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ.

Qua xác minh, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội xác định ban liên lạc này là tổ chức tự phát, hoạt động chưa có cơ sở pháp lý, chưa có tôn chỉ, mục đích, quy chế và điều lệ hoạt động. Hoạt động của cái gọi là “Ban liên lạc Người có công Việt Nam” đã vi phạm nhiều quy định tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

Đối chiếu với các quy định thành lập Hội thì tổ chức do ông Luân vận động thành lập chưa đáp ứng được các yêu cầu và ông Luân cũng không hề báo cáo cơ quan chức năng. Cục Bảo vệ An ninh Quân đội cho biết, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, đến nay ông Nguyễn Ngọc Luân đã xin rút không triển khai tiếp các hoạt động. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ và xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu - nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật: Tôi đã gặp Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ rởm và ngờ ngợ 

Trong một số lần tham gia các hoạt động tình nghĩa của Ban liên lạc truyền thống CCB Quân khu Trị Thiên, tôi thấy xuất hiện một ông chừng hơn 70 tuổi, mặc lễ phục màu trắng, mang quân hàm Đại tá, luôn tự giới thiệu là Giáo sư, Tiến sĩ ngành quân y, Chủ tịch “Ban liên lạc Người có công Việt Nam”.

Trong một số cuộc lễ lạt, kỷ niệm tôi đều thấy người dẫn chương trình giới thiệu về ông Nguyễn Ngọc Luân như vậy. Thậm chí, có lúc giới thiệu ông ấy lên trao quà của các nhà tài trợ tặng đối tượng chính sách. Ngay từ khi mới tiếp xúc, tôi đã thấy ngờ ngợ: Chắc đây là một sự lừa đảo và có trao đổi riêng với một số đồng đội. Các anh ấy cũng chung suy nghĩ như tôi nhưng chưa có dịp “bóc mẽ” sự lọc lừa dối trá đó.

Trung tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5: Gìn giữ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trách nhiệm của mỗi quân nhân

“Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý mà nhân dân dành tặng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Danh hiệu ấy đã được lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng hy sinh xương máu để gìn giữ và phát huy. Bởi vậy, trong bất luận trường hợp nào cũng không cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” để làm những điều sai trái. Giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là trách nhiệm, bổn phận của mỗi quân nhân.

Từ nhận thức đó, để gìn giữ và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, đúng đắn các nội dung về dân tộc, tôn giáo; quan hệ đoàn kết quân - dân; âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch... làm cơ sở để bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, nêu cao tinh thần cảnh giác, đủ sức “đề kháng” trước mọi âm mưu xuyên tạc, kích động của các phần tử xấu và sự lây nhiễm của tệ nạn xã hội. 

Đọc thêm