Hoàn tất cáo trạng vụ chồng sát hại vợ rồi đốt xác phi tang

(PLO) - Tin từ VKSND tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Bùi Thanh Sang (SN 1967, quê tỉnh Bến Tre) về tội Giết người.
Thực nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: CA cung cấp/VOV)
Thực nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: CA cung cấp/VOV)

Theo Cáo trạng, Sang và chị T.T.M.H (SN 1967) kết hôn năm 1989. Quá trình chung sống, Sang nghi ngờ vợ mình có tình ý với một người hàng xóm nhưng không có căn cứ. Sang nhiều lần tra hỏi vợ nên giữa 2 vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Khoảng 1h sáng 12/11/2017, sau khi thức giấc và đi vệ sinh xong, Sang vào đến phòng bếp thì gặp bà H. đi từ phòng ngủ ra. Vì không “vừa mắt nhau” nên 2 vợ chồng Sang liền cãi nhau. Sang ra ngoài cửa bếp lấy một cây búa đánh bà H. cho tới chết. Sang lấy chiếu và áo mưa quấn quanh người vợ, dùng dây thun buộc chặt bên ngoài áo mưa rồi lấy xe máy chở xác vợ ra khu vực nghĩa trang nhân dân xã Phú Riềng (thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng) để phi tang.

Xong xuôi, Sang trở về nhà và nảy sinh ý định đốt xác bà H. để không ai nhận ra nữa. Sang chạy đi mua 4 lít xăng, trở lại nghĩa trang đổ xăng lên thi thể vợ rồi châm lửa đốt. Một số người dân thấy có lửa bốc lên từ nghĩa trang nên vào xem thì phát hiện xác người nên trình báo công an. 

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Phú Riềng phối hợp cùng Công an tình Bình Phước nghi ngờ Sang là người gây án nên đã mời Sang lên làm việc. Tại đây, Sang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Đọc thêm