“Quái chiêu” trộm xe máy của cặp đôi lười làm, hám casino

(PLO) - Vì muốn có tiền để tiêu xài và qua casino ở Campuchia đánh bạc, Nguyễn Văn Định (SN 1995) đã bàn bạc với Lê Trần Sơn Hà (SN 1996, cùng trú thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) trộm cắp xe máy. Đề phòng bị lộ, bọn chúng cải trang thành học sinh, chọn địa bàn gây án là một nơi xa lạ và dùng Google Map (một ứng dụng bản đồ) để dò đường.
Định và Hà cải trang
Định và Hà cải trang

Học sinh liên tiếp bị mất xe máy

Như thường lệ, trưa ngày 24/4, sau khi tan học, một số học sinh trường THPT Phan Châu Trinh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) ra phía bên ngoài trường để lấy xe máy về nhà. Các em này sử dụng xe mô tô đến trường nhưng không dám mang xe vào trường mà bỏ tại vườn cây, vỉa hè các đoạn đường xung quanh trước cổng trường, không có người trông giữ. 

Hôm đó, em Nguyễn Vĩnh Định (học sinh trường THPT Phan Châu Trinh) ra chỗ cũ lấy xe nhưng tìm mãi vẫn không thấy chiếc xe máy Sirius BKS 92M1-176.27 của mình. Trong lúc Định chưa hết hốt hoảng thì một em học sinh khác tên là Nguyễn Trần Ly Dương cũng phát hiện mình mất xe máy Sirius. 

Trong lúc sự việc khiến phụ huynh và học sinh hoang mang, lo lắng thì ngày 27/4, em Đỗ Chí Toàn (học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Tiên Phước) lại bị mất xe máy Yamaha Exciter.

Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Tiên Phước nhận thấy các vụ án đều có điểm chung về phương thức, thủ đoạn hoạt động, nhiều khả năng do 1 nhóm đối tượng thực hiện. Điều đáng lưu ý, thủ đoạn gây án trong các vụ trộm chưa từng xảy ra trên địa bàn huyện.

Công an huyện Tiên Phước đã tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng hình sự trên địa bàn, tuy nhiên, không tìm được đối tượng nghi vấn. Trong thời điểm xảy ra các vụ trộm, ngoài học sinh, người dân cũng không nhìn thấy người nào khả nghi đến các điểm mà học sinh để xe.

Lê Trần Sơn Hà
Lê Trần Sơn Hà

Cuộc điều tra như mò kim đáy bể nhưng các trinh sát vẫn bền bỉ rà soát từng camera giám sát trên địa bàn để tìm những manh mối mới. Trong hàng ngàn hình ảnh camera ghi lại, các trinh sát chú ý hình ảnh 2 thanh niên có mặt tại các địa điểm mất trộm xe máy. 

Mới nhìn qua, trông 2 thanh niên này rất giống học sinh với ngoại hình áo sơ mi trắng bên trong áo khoác, đeo túi xách kiểu học sinh THPT. Tuy nhiên, điểm mà các trinh sát nghi ngờ là chúng luôn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín mặt.

Sinh viên mê cờ bạc

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tiên Phước đã làm rõ chân tướng 2 "học sinh" này. Đúng như nhận định của trinh sát, chúng không phải là người địa phương và càng không phải là học sinh.

2 đối tượng tên là Nguyễn Văn Định (SN 1995) và Lê Trần Sơn Hà (SN 1996, cùng trú thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi), có biểu hiện bất minh trong thời gian xảy ra các vụ trộm. Ngày 26/4, Công an huyện Tiên Phước xác lập chuyên án TS0418 với quyết tâm vạch mặt các đối tượng trộm cắp tài sản tinh vi này.

Xác định đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, Ban chuyên án đã tập trung chỉ đạo sử dụng đồng bộ các biện pháp, phương tiện kỹ thuật, chiến thuật nghiệp vụ để phá án. Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 càng đến gần thì các trinh sát càng khẩn trương điều tra, làm rõ hoạt động phạm tội của các đối tượng trong chuyên án.

Với sự nỗ lực của Ban chuyên án cùng cán bộ chiến sĩ công an từ huyện đến các xã, thị trấn, chiều 28/4, Công an huyện khám phá thành công chuyên án TS0418, bắt giữ Nguyễn Văn Định. 

Ban đầu, Định ngoan cố quanh co chối tội. Tuy nhiên, với sự đấu tranh kiên quyết, khôn khéo của các điều tra viên, cuối cùng, Định cũng khai nhận sự thật.

Theo lời khai của Định, anh ta là sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Do muốn có tiền tiêu xài và đặc biệt là để sang Campuchia đánh bạc nên Định bàn bạc với Hà đi trộm cắp tài sản. Để tránh bị phát hiện, chúng chọn địa phương xa nơi cư trú để gây án và sử dụng Google Map để tìm đường đi đến.

Ngày 24/4, Định và Hà cải trang làm học sinh rồi đến trước trường THPT Phan Châu Trinh, dùng bộ đoản phá khóa trộm 2 xe máy của em Định và em Dương. Sau đó, chúng đem 2 xe này về huyện Mộ Đức rồi Hà mang vào TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Nguyễn Văn Định
Nguyễn Văn Định

Sau khi xong việc, Hà từ TP. Hồ Chí Minh lên huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) để tiếp tục trộm cắp tài sản. Không có Hà, Định vẫn một mình thực hiện việc trộm cắp xe máy. Bằng Google map, ngày 26/4, Định tiến vô xã Hoài Ân (tỉnh Bình Định) và trộm 1 xe máy của người dân. 

Ngày 27/4, Định lại ngược ra huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) trộm 1 xe máy sirius rồi đến trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Phước) trộm xe của em Toàn rồi mang về gửi tại nhà dân trong khu vực chợ Thi Phổ, xã Đức Thạnh (huyện Mộ Đức). Thấy "ngon ăn", ngày 28/4, Định tiếp tục quay lại Tiên Phước để tìm kiếm, trộm cắp xe máy khác nhưng vừa đến nơi thì bị lực lượng Công an huyện phát hiện, bắt giữ.

Là sinh viên nhưng Định lại ham mê cờ bạc. Theo lời khai của Định, anh ta đã 4 lần đến các sòng bạc tại Campuchia - gần biên giới Việt Nam để đánh bạc. Trong khi gia đình hy vọng Định chuyên tâm việc học để sau này có công ăn việc làm thì anh ta lại lén lút trộm cắp tài sản để thỏa mãn máu đỏ đen.

Riêng Lê Trần Sơn Hà, sau khi mang lên Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) để trộm cắp tài sản, ngày 15/6, Hà cũng đã bị Công an huyện Krông Nô bắt giữ.

Đọc thêm