Hoà Bình bầu đúng, bầu đủ và tuyệt đối an toàn trong phòng, chống dịch

 
(PLVN) - Hiện tại, các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được Hoà Bình triển khai kịp thời, các huyện, thành phố đã hoàn thành hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử và cử tri theo đúng thời gian quy định.
Ông Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.
Ông Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.

Trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các huyện, TP đã khẩn trương, nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, xây dựng phương án bầu cử trong điều kiện có dịch bệnh. Điều vướng mắc lớn nhất mà hiện địa phương này gặp phải là tình trạng cử tri đi làm xa, cử tri làm việc tại các khu công nghiệp thuộc 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh hiện đang bị cách ly không thể trở về địa phương bỏ phiếu.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử, địa phương này cũng đã diễn tập bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 theo 5 tình huống: Bầu cử tại địa điểm cố định; bầu cử đối với cử tri cách ly tại nhà, đối với khu vực cách ly tập trung, khu vực bị phong tỏa và bầu cử cho cử tri đang điều trị cách ly tại cơ sở y tế.

Chuẩn bị sẵn sàng hòm phiếu phụ và điểm cách ly tạm thời.
 Chuẩn bị sẵn sàng hòm phiếu phụ và điểm cách ly tạm thời.

Các tình huống diễn tập nhằm mục đích hướng dẫn các tổ bầu cử phòng chống dịch, phân luồng cử tri và xử lý khi có tình huống đột xuất có thể diễn ra trong ngày bầu cử. yêu cầu cao nhất là thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Nhằm nhanh chóng khoanh vùng, xử lý các ổ dịch trên địa bàn tỉnh, Hoà Bình đã thành lập 5 chốt kiểm soát liên ngành đặt tại các tuyến giao thông đường bộ, cửa ngõ vào.

Theo ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh: Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, các huyện, TP trên cơ sở hướng dẫn của TƯ, của tỉnh phải chỉ đạo sát sao tới từng tổ bầu cử, xác định cuộc bầu cử thành hay bại là ở các tổ bầu cử. Điều đó đòi hỏi mỗi thành viên tổ bầu cử phải "đúng vai, thuộc bài".

Diễn tập thực hiện đo thân nhiệt đối với cử tri đến bỏ phiếu.
Diễn tập thực hiện đo thân nhiệt đối với cử tri đến bỏ phiếu.

Lãnh đạo Hoà Bình cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị địa phương phải phối hợp, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, đặc biệt quan tâm tới nhân lực phục vụ bầu cử, đảm bảo có phương án dự phòng ngay trong trường hợp có đột xuất, bất ngờ. Đặc biệt, thực hiện nghiêm việc đảm bảo an ninh thông tin ngày bầu cử, chỉ có lực lượng phóng viên mới được phép tác nghiệp tại điểm bầu cử, ngoài ra, tuyệt đối nghiêm cấm hành vi phát tán thông tin bầu cử qua mạng xã hội.

Với kinh nghiệm và truyền thống đoàn kết, thống nhất, cả hệ thống chính trị Hoà Bình cùng nhân dân sẵn sàng cùng cả đất nước bước vào cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên tinh thần bầu đúng, bầu đủ, tuyệt đối an toàn trong phòng, chống dịch.

Đọc thêm