Hòa Bình: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các trường xã Pà Cò

(PLVN) - Vừa qua, Công an huyện Mai Châu đã phối hợp cùng Cấp uỷ, Chính quyền, Công an xã Pà Cò và Ban Giám hiệu nhà trường triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học.  
Tuyên truyền viên phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường cho học sinh
Tuyên truyền viên phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường cho học sinh

Tại trường TH và Trường THCS xã Pà Cò đã tổ chức buổi tuyên truyền với nội dung liên quan đến những vấn đề cụ thể như việc xây dựng “Văn hóa giao thông” của người tham gia giao thông, quy định về việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, tuyên truyền luật phòng chống ma túy, các loại ma túy, tác hại của nó và những vấn đề liên quan đến ma túy học đường.

Ngoài ra còn có vấn đề xâm hại tình dục đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em, các biện pháp giúp các em phòng tránh và tự bảo vệ bản thân mình. Cuối cùng là về Luật an ninh mạng, các hành vi bị nghiêm cấm và hình thức xử lý khi vi phạm.

Đại diện công an huyện Mai Châu phát biểu tại buổi tuyên truyền

Đại diện công an huyện Mai Châu phát biểu tại buổi tuyên truyền

Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí hào hứng, đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, phụ huynh và học sinh trên địa bàn xã được tiếp cận thực tiễn pháp luật thông qua việc tuyên truyền bằng văn bản đến trả lời các câu hỏi trong các tình huống được giả định.

Qua đó, góp phần giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, từng bước xây dựng thói quen và hành vi ứng xử có văn hóa thượng tôn pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, phụ huynh và học sinh trên địa bàn xã./.

Đọc thêm