Hoa chậu "lên ngôi" trong ngày 8/3

(PLO) - Cùng với hoa tươi hay các món mỹ phẩm, những cây hoa nhỏ nhắn được trồng trong chậu đã  “lên ngôi” trong lựa chọn quà tặng cho chị em phụ nữ nhân ngày 8/3 năm nay.
Hoa sống đời rực rỡ màu sắc rất được ưa chuộng làm quà tặng chị em
Hoa sống đời rực rỡ màu sắc rất được ưa chuộng làm quà tặng chị em
Chị Thủy – chủ một cửa hàng hoa trên phố Hoàng Hoa Thám cho biết, hơn 1 tuần nay, chị rất đắt khách. Mặt hàng bán chạy nhất là những chậu hoa nhỏ có thể đặt trên bàn làm việc, treo trên ban công…, như: Dạ Yến Thảo, Phong Lữ Thảo, Thu Hải Đường, Pansy, Cúc lá nho… Giá một chậu hoa như thế này chỉ từ vài ba chục ngàn đến hơn 100.000 đồng. 
Anh Tuấn (Ba Đình, Hà Nội), chuyên về cây xanh cũng cho biết, mặt hàng anh bán chạy nhất trong tuần này là các loại cây rủ treo trong nhà chư chuỗi ngọc, vạn niên thanh,  sống đời, thường xuân…  Loại cây này vừa có tác dụng thanh lọc không khí, vừa không cần phải chăm sóc cầu kỳ và quan trọng là luôn giữ màu xanh rất bền bỉ.
Hầu hết các loại cây này đều đã được trồng trong một chiếc chậu nhựa. Tuy nhiên, với khách hàng cầu kỳ, có thể lựa chọn thêm những chiếc chậu đủ hình thù, màu sắc cho món quà thêm sinh động. Những chiếc chậu như thế có giá từ vài chục, đến vài trăm ngàn đồng.
Khác với việc lựa chọn cây xanh bày trong nhà  khi dịp Tết, với mục đích tặng quà nhân ngày 8/3, yếu tố phong thủy, phát tài phạt lộc không phải là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng. “Chủ yếu họ chọn những cây có dáng mềm mại, dễ chăm sóc, dễ sống”, anh Tuấn chia sẻ. 
Chậu Cẩm Tú cầu xinh xắn có thể bày trên bàn làm việc.
 Chậu Cẩm Tú cầu xinh xắn có thể bày trên bàn làm việc.
Theo chân một khách nam đi chọn hoa vào sáng 7/3, tôi được anh tiết lộ: "Công ty tôi nữ chiếm đến hơn 1 nửa. 8/3 mà không tặng hoa các chị em thấy có lỗi. Nhưng thực sự mà nói,  hậu 8/3, thấy hoa vất vưởng trên bàn làm việc cũng thấy… thế nào ấy. Năm nay GĐ tôi có sáng kiến mua chậu hoa về tặng. Vừa có hoa tươi, lại vừa thanh lọc không khí trong phòng làm việc”.
Cũng vì mục đích này mà anh Tuấn lựa chọn sống đời – một loại cây có hoa sặc sỡ nở bền, và cũng không kén chọn thời tiết. Loại cây này cũng có thể thích nghi được với môi trường trong nhà. Ai "mát tay", hết đợt hoa này có thể chăm sóc tiếp để cây ra hoa vào mùa Xuân năm sau.
Hướng đến mục đích kinh tế hơn, anh Phong – nhân viên văn phòng tại Hà Nội – cũng bật mí: Một bó hoa đẹp mua trong dịp này cũng phải vài trăm ngàn. Mà lại chỉ chơi được vài hôm. Một chậu hoa chưa đến trăm ngàn mà chơi được vài tuần là cái chắc.
“Mà còn thú vị nữa chứ. Các cô nàng nhận hoa sẽ phải ý thức hơn trong việc giữ gìn bàn làm việc của mình. Rồi lại ngầm thi đua xem cô nào mát tay hơn, cây của cô nào bền hơn… kiểu gì chúng tôi chả được hưởng sự dịu dàng hơn từ các cô ấy!”, anh Phong tếu táo nói lý do.
Một sinh viên nâng niu trên tay chậu cây cẩm cù với chiếc bình ngộ nghĩnh hình trái tim tâm sự: “Em chọn cây này để tặng bạn gái em. Cô ấy là một người lãng mạn, yêu thiên nhiên. Chắc cô ấy sẽ thích nó”.
Cây cẩm cù.
 Cây cẩm cù.
Sự nhộn nhịp của chợ hoa, cây cảnh trên phố Hoàng Hoa Thám mấy ngày này đã kéo theo cả những vị khách vốn không có ý định mua mặt hàng này làm quà tặng 8/3.
Chị Lâm ở phố Cầu Giấy vui vẻ: "Tôi cũng đang không biết mua quà gì để tặng cô giáo của con gái. Nghĩ cám ơn cô bằng một cái phong bì thì … thô quá! Mua bó hoa trăm ngàn hay món mỹ phẩm nho nhỏ chắc cô cũng chẳng thích. May quá đi qua đây, tò mò thấy nhiều người mua những chậu hoa nhỏ nhỏ đi tặng, thế là cũng thử tìm hiểu. Đúng là rất hay. Tôi thấy tặng chậu hoa như thế này tình cảm, ý nghĩa hơn!".
Anh Tuấn Ngọc, một nhà báo ở Hà Nội, cũng đi tìm một chậu hoa tặng vợ. Theo anh, những món quà đắt tiền với vợ chồng anh bây giờ không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là sự thú vị, bất ngờ trong những món quà!.
Không quá nhiều tiền, mà lại mang nhiều ý nghĩa, những chậu hoa nhỏ nhỏ đích thực là món quà thân thiện nhân ngày tôn vinh phái đẹp!.

Đọc thêm