Hoa Kỳ giao J&J phụ trách nhà máy sản xuất vắc xin COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoa Kỳ đã giao Johnson và Johnson phụ trách một nhà máy nơi 15 triệu liều vaccine COVID-19 bị hỏng và không để nhà sản xuất thuốc AstraZeneca của Anh sử dụng cơ sở này.
Sau sự cố làm hỏng 15 triệu liều vaccine COVID-19, Mỹ không cho nhà sản xuất thuốc AstraZeneca của Anh sử dụng cơ sở Resolution BioSolutions (ở Baltimore). Ảnh: Reuters
Sau sự cố làm hỏng 15 triệu liều vaccine COVID-19, Mỹ không cho nhà sản xuất thuốc AstraZeneca của Anh sử dụng cơ sở Resolution BioSolutions (ở Baltimore). Ảnh: Reuters

J&J cho biết họ “chịu hoàn toàn trách nhiệm” đối với nhà máy Resolution BioSolutions (ở Baltimore), đồng thời nhắc lại rằng cơ sở này sẽ cung cấp 100 triệu liều cho Chính phủ vào cuối tháng Năm. Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay đổi này.

AstraZeneca, công ty có vắc xin chưa được phê duyệt ở Hoa Kỳ, cho biết họ sẽ làm việc với chính quyền của Tổng thống Joe Biden để tìm một địa điểm thay thế để sản xuất vắc xin.

Tờ Times cho biết, đầu tuần trước, các công nhân tại nhà máy Resolution BioSolutions đã tổng hợp các thành phần cho vắc xin J&J và AstraZeneca. J&J cho biết vào thời điểm đó, lô vaccine hỏng chưa đến giai đoạn hoàn thiện.

Dẫn lời hai quan chức y tế cấp cao của liên bang tờ Times cho biết, động thái của Chính phủ để cơ sở chỉ sản xuất vắc-xin J&J một liều nhằm tránh sự cố như việc pha trộn dẫn đến làm hỏng 15 triệu liều vaccine như vừa qua.

Hoa Kỳ có các hợp đồng cho vay để gửi cho Mexico và Canada khoảng 4 triệu liều vaccine AstraZeneca, được sản xuất tại cơ sở của hãng này ở Hoa Kỳ.