Hoài Nhơn (Bình Định): Nhiều khu dân cư “khát” nước sạch

(PLO) - Do nguồn nước bị nhiễm phèn nặng nên nhiều năm nay, hơn 500 hộ dân ở thôn Ngọc An Trung, Ngọc An Đông, Bình Phú, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt và sức khỏe. 
Nguồn nước tại thôn Bình Phú nhiễm phèn nặng đến nỗi nước tại vực Ông Ới có màu nâu vàng quanh năm
Nguồn nước tại thôn Bình Phú nhiễm phèn nặng đến nỗi nước tại vực Ông Ới có màu nâu vàng quanh năm

Khổ vì nước nhiễm phèn

Nhiều năm nay, hơn 500 hộ dân ở thôn Ngọc An Trung, Ngọc An Đông và Bình Phú phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Trong đó, thôn Bình Phú bị ảnh hưởng nặng nhất, có 300/380 hộ phải dùng nước nhiễm phèn. Để khắc phục, người dân bơm nước giếng vào bồn rồi lọc qua cát, than, xơ dừa. Tuy nhiên, nguồn nước sau khi lọc vẫn không đảm bảo chất lượng, nên người dân chỉ dùng để tắm giặt, nấu ăn; còn uống thì phải mua nước đóng bình. 

Trung tuần tháng 11/2016, chúng tôi về xã Hoài Thanh Tây được ông Lê Văn Tầm, Trưởng thôn Bình Phú dẫn đi một vòng trong thôn; đến nhà nào người dân cũng kêu nước bị nhiễm phèn. Tất cả các vật dụng trong nhà như: bồn chứa nước, thùng nhựa, thau, xoong, nồi… đều có màu nâu vàng. Riêng quần, áo, dù người dân rất cẩn thận trong lúc giặt giũ; mỗi lần giặt xả qua nước xả nhiều lần, nhưng chỉ một thời gian ngắn là bị ố vàng.

Ông Trần Oanh, trú xóm 6, thôn Bình Phú, than vãn: “Nước dưới giếng bơm lên chứa vào thùng chừng 15 đến 20 phút là xuất hiện màu nâu vàng và nổi váng lềnh bềnh trên bề mặt. Biết là nước không đảm bảo vệ sinh, nhưng do nơi đây chưa có hệ thống nước sạch nên bà con đành “nhắm mắt” dùng liều cho mục đích sinh hoạt. Còn nước uống thì nhà nào cũng mua nước đóng bình sử dụng, mỗi bình giá từ 12.000 - 13.000 đồng”. 

Được biết, do thường xuyên sử dụng nguồn nước nhiễm phèn để nấu ăn nên người dân rất hay mắc các bệnh về tiêu hóa, đường ruột. Ngoài ra, rất nhiều người có hàm răng bị ố vàng vì sử dụng nước nhiễm phèn trong thời gian dài. Tình trạng này khiến nhiều người mất tự tin, nhất là đối với thanh thiếu niên và các cháu nhỏ. 

“Trước những khó khăn này, tại nhiều đợt tiếp xúc hội đồng nhân dân các cấp, cử tri liên tục đề nghị huyện, tỉnh và ngành chức năng có biện pháp đưa nước sạch về để người dân sử dụng. Nhưng qua nhiều năm mà nguyện vọng của bà con chưa được đáp ứng”, ông Lê Văn Tầm, Trưởng thôn Bình Phú, tâm tư.

Sớm giải quyết dứt điểm

Ông Lê Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Thanh Tây, xác nhận: Hiện nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ở thôn Ngọc An Trung, Ngọc An Đông, Bình Phú rất cấp thiết. Bởi hàng ngày, bà con phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn nặng khiến cuộc sống và sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều. Xã mong UBND huyện Hoài Nhơn và ngành chức năng xem xét, đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch để người dân được dùng nguồn nước đảm bảo vệ sinh và chất lượng. 

Liên quan việc này, ông Huỳnh Kim Phụng, Phó Giám đốc Xí nghiệp cấp nước số 2 (đóng trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) - thuộc Cty CP cấp thoát nước Bình Định, cho rằng: Các khu dân cư ở thôn Ngọc An Trung, Ngọc An Đông và Bình Phú đều nằm phía Đông quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam nên việc lắp đặt hệ thống ống nước gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới, Xí nghiệp tiếp tục khảo sát, lập dự toán báo cáo Cty để có thể sớm đầu tư, lắp đặt và cung cấp nước sạch cho người dân.

Còn theo ông Nguyễn Văn Đẹp, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, thì: UBND huyện đã làm việc với Xí nghiệp cấp nước số 2 để tìm giải pháp cung ứng nước sạch cho người dân sử dụng. Thời gian tới, Xí nghiệp sẽ đấu nối, cung cấp nước cho một số khu dân cư nằm ven tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa bàn thôn Ngọc An Trung và Ngọc An Đông. Còn thôn Bình Phú vì nằm xa quốc lộ, việc lắp đặt hệ thống ống cần khoản kinh phí đầu tư lớn nên chưa thể triển khai.

“Trước mắt, người dân ở thôn Bình Phú phải tiếp tục dùng hệ thống lọc để lọc nước sử dụng. Khi nào huyện bố trí được nguồn kinh phí sẽ thực hiện cấp nước sạch cho người dân. Huyện sẽ cố gắng triển khai trong thời gian sớm nhất có thể để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của bà con”, ông Đẹp cho biết thêm.

Mong rằng, UBND huyện Hoài Nhơn sớm bố trí kinh phí, đầu tư xây dựng hệ thống, nhanh chóng “phủ sóng” nước sạch đến địa bàn thôn Bình Phú để người dân được sử dụng nguồn nước đảm bảo chất lượng và vệ sinh.

Đọc thêm