Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng

(PLVN) -Chiều 5/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức Toạ đàm trực tuyến “Chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng” do Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính Nguyễn Thị Hạnh chủ trì.
Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng

Toạ đàm được tổ chức tại 03 điểm cầu, một điểm tại trụ sở Bộ Tư pháp, một điểm tại Đại sứ quán Cộng hoà Pháp và một điểm cho các chuyên gia, cùng với các dịch giả thông qua hình thức trực tuyến Zoom. Tham dự Toạ đàm về phía Cộng hoà Pháp có chuyên gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Thomas Honnet, đại diện một số cơ quan có liên quan của Cộng hoà Pháp. Về phía Việt Nam, có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Phát biểu khai mạc, Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân nói chung và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng nói riêng đang trở thành một vấn đề quan trọng, cấp thiết, cần được các quốc gia quan tâm, hoàn thiện thể chế để bảo đảm quyền bảo vệ dữ liệu của các cá nhân, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính Nguyễn Thị Hạnh chủ trì buổi Toạ đàm.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính Nguyễn Thị Hạnh chủ trì buổi Toạ đàm.

Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện có một số quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng, như Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Giao dịch điện tử… Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm nước ngoài về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, Bộ Tư pháp nhận thấy, nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành quy định/luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có Cộng hoà Pháp. Đồng thời Pháp cũng là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng rất đáng học hỏi và tham khảo.

Bên cạnh đó, bà Hạnh bày tỏ mong muốn các đại biểu tham dự Toạ đàm sẽ trao đổi, thảo luận về thực tiễn xây dựng pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng của Cộng hoà Pháp, từ đó cung cấp thông tin và kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của không gian mạng cùng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Chuyên gia Cộng hoà Pháp Thomas Honnet đã khái quát về pháp luật của Cộng hoà Pháp về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng

Chuyên gia Cộng hoà Pháp Thomas Honnet đã khái quát về pháp luật của Cộng hoà Pháp về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng

Ngoài ra, Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Hạnh đã giới thiệu những nét cơ bản về chủ trương, chính sách của Nhà nước, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng của Việt Nam; khái quát thực tiễn bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng ở Việt Nam hiện nay. Tại Toạ đàm, chuyên gia Cộng hoà Pháp Thomas Honnet đã khái quát về pháp luật của Cộng hoà Pháp về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng và thực tiễn công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng tại Pháp. Qua đó, chuyên gia cũng đề xuất, khuyến nghị một số kinh nghiệm phù hợp với Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Toạ đàm cũng trao đổi, thảo luận, đặt ra nhiều câu hỏi để chuyên gia giải đáp, như việc bảo vệ dữ liệu cá nhân có vai trò như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội của liên minh châu Âu; việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng có được nội luật hoá trong các quốc gia thành viên hay không; dữ liệu cá nhân có được coi là tài sản hay không và ai là chủ của tài sản đó; dựa vào nguyên lý nào để bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân…

Đọc thêm