Hoàn thiện thể chế mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội ở Việt Nam

(PLVN) - Ngày 27/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ về Hoàn thiện thể chế về mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Hội thảo do PGS.TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.

Theo Báo cáo dẫn đề Hội thảo, việc hoàn thiện thể chế về mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội là một trong những “từ khoá trọng yếu” rất quan trọng được Đảng ta đề cập trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Năm 2024 là năm cả nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, chuẩn bị xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đây là vấn trọng tâm cấp Bộ cần được nhận thức đúng, đầy đủ, từ đó, đưa ra những giải pháp thiết thực, khả thi nhằm hiện thực hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về tinh thần hoànthiện thể chế, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã chia sẻ, nêu ý kiến nhằm góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc và toàn diện cơ sở lý luận và thực tiễn về hoàn thiện thể chế mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội ở Việt Nam, chỉ ra kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về hoàn thiện thể chế xử lý mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. Từ đó đề xuất, kiến nghị những quan điểm, giải pháp hoàn thiện thể chế mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội ở Việt Nam thời gian tới. Hội thảo sẽ cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành... về hoàn thiện thể chế xử lý tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.

Các bài viết, ý kiến phát biểu tham luận đều sát với thực trạng thể chế về mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội ở Việt Nam, làm rõ định hướng hoàn thiện thể chế về mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục cụ thể hóa các định hướng đó, hoàn thiện thể chế góp phần xử lý tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.Cụ thể, tiếp tục khẳng định quan điểm, định hướng của Đảng về hoàn thiện thể chế, xử lý tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; khẳng định rằng đến nay thể chế mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội ở nước ta đã ngày càng được hoàn thiện. Tạo cơ sở pháp lý giải quyết ngày càng tốt hơn mối quan hệ giữa Nhà nước với thị trường, xã hội, đặc biệt.

Tuy nhiên, thể chế về mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội vẫn chưa đầy đủ, đồng bộ, còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc còn có những quy định không khả thi, làm cho Nhà nước, thị trường, xã hội vận hành kém hiệu quả.Bên cạnh đó làm rõ một số vấn đề đặt ra trong quá trình hoàn thiện thể chế về mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu để xây dựng được hệ thống chính sách,hoàn thiện thể chế nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội thời gian qua, đồng thời nắm vững và giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong thời gian tới nhằm khai thác sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực để phát triển, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trên nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết…

Một số hình ảnh:

Đọc thêm