Đồng Tháp biểu dương 134 tập thể, cá nhân, học tập làm theo gương Bác

(PLVN) - Sáng nay – 15/5, Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức biểu dương, khen thưởng và tôn vinh 134 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập, làm việc theo gương Bác và  đạt giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 – 2020.

Các cá nhân được biểu dương nhận bằng khen và chụp hình lưu niệm
Các cá nhân được biểu dương nhận bằng khen và chụp hình lưu niệm

134 tập thể, cá nhân tiêu biểu gồm: 63 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập, làm việc theo gương Bác và 71 tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 – 2020.

Vừa qua, các cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng sâu rộng trong đời sống xã hội.

Đặc biệt trong thời gian qua, khi mà cả nước cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 từ chính quyền, hệ thống chính trị tỉnh đến các cấp cơ sở và nhân dân thì các phong trào càng được toả sáng, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc.

Tại Đồng Tháp, xuất hiện không ít những tập thể, cá nhân có mô hình hay, việc làm ý nghĩa, có sức lan tỏa rộng trong đời sống, như: Đảng uỷ Phường 3, thành phố Sa Đéc thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, duy trì và phát triển cách làm hay, mô hình mới hiệu quả; Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Phú Đức, huyện Tam Nông thực hiện công tác an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng; Trung đoàn Bộ binh 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để lại một hình ảnh bộ đội Cụ Hồ “Đi dân nhớ, ở dân thương, ra đường dân mến”… và nhiều tập thể, cá nhân khác cũng có thành tích tiêu biểu trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu tại buổi lễ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu tại buổi lễ 

Tại buổi biểu dương, khen thưởng, ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp - đã có lời kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân tỉnh nhà, nhất là các gương tiêu biểu vừa được biểu dương, tiếp tục vận dụng sáng tạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, với xã hội, đem hết tài năng, sức lực, khát vọng cống hiến xây dựng quê hương, xứng đáng là tấm gương để mọi người học tập.

Đọc thêm