Hội đàm Bộ Tư pháp Việt - Nhật: Tiếp tục khai thác tiềm năng hợp tác

Sáng qua (11/1), đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Nhật Bản và Bộ Tư pháp Việt Nam đã có cuộc hội đàm nhân dịp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Hiraoka Hideo sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Sáng qua (11/1), đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Nhật Bản và Bộ Tư pháp Việt Nam đã có cuộc hội đàm nhân dịp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Hiraoka Hideo sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hơn 20 năm qua, cùng với việc xác định nội lực là chính để phát triển và xây dựng đất nước, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của to lớn của bạn bè trên thế giới, trong đó có Nhật Bản. Nhiều đạo luật quan trọng đã nhận được sự hỗ trợ của Nhật Bản trong xây dựng mới văn bản cũng như trong sửa đổi, bổ sung như Bộ luật Dân sự, Tố tụng Dân sự, Luật Bồi thường Nhà nước, THADS… Hỗ trợ Việt Nam cải tiến công tác xét xử và THA là nội dung quan trọng tiếp theo Nhật Bản đã chú trọng trong quan hệ hợp tác với Việt Nam về pháp luật và tư pháp.

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu. Tiềm năng hợp tác giữa 2 bên trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật là rất lớn trong bối cảnh hai nước ký “Tuyên bố chung Việt Nam – Nhật Bản về phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” vào tháng 10/2010. Quan hệ hợp tác về tư pháp và pháp luật Việt Nam – Nhật Bản cần là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển bền vững quan hệ hợp tác chung giữa hai nước.

Trong những năm tiếp theo, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong khuôn khổ dự án hiện tại giữa hai bên, Bộ Tư pháp hai nước đã cùng trao đổi để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, trong đó có tăng quan hệ trực tiếp giữa hai Bộ Tư pháp để hỗ trợ và tạo thuận lợi cho giao lưu dân sự, thương mại, mở rộng phạm vi hợp tác của dự án hiện tại.

Bộ Tư pháp Việt Nam cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ và kinh nghiệm của Nhật Bản cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, Bộ luật Hình sự 1999 và đào tạo đội ngũ LS công đủ khả năng đại diện cho Chính phủ tham gia các tranh chấp thương mại quốc tế, song song với việc hỗ trợ Việt Nam đào tạo các chức danh tư pháp (tập trung vào thẩm phán, kiểm sát viên và LS) trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống kinh tế quốc tế…

* Trước đó, ngày 9/1, trả lời phỏng vấn Giám đốc chi nhánh Báo JIJI (Nhật Bản) tại Hà Nội Takahashi Shinji, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã khẳng định, sự hợp tác của Nhật Bản với Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật đã hỗ trợ cho Việt Nam rất nhiều, nhất là trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với nền kinh tế thị trường, cũng như để tổ chức thi hành hệ thống pháp luật ngày càng hiệu quả. Cuộc buổi phỏng vấn đã khẳng định nhiều thông tin giúp người dân và doanh nghiệp Nhật Bản có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tính hiệu quả trong lĩnh vực hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam – Nhật Bản, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước và hai Bộ Tư pháp.

Hương Giang

Đọc thêm