Hội đồng bầu cử Quốc gia chấp thuận cho hơn 3.300 cử tri Bắc Ninh bầu cử sớm

(PLVN) - Hồi đồng bầu cử Quốc gia đã có văn bản số 715/HĐBCQG-VP đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép một số khu vực bỏ phiếu sớm hơn 01 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (đứng thứ năm từ phải qua) cùng Ban bầu cử số 1 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, chiều 19/5. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (đứng thứ năm từ phải qua) cùng Ban bầu cử số 1 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, chiều 19/5. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Phúc đáp văn bản số 187/TT-UBBC ngày 19/05/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh về việc đề nghị cho phép bầu cử sớm hơn 01 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc đã được ấn định đối với một số khu vực bỏ phiếu  tại TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình.

Hộ đồng bầu cử Quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử Bắc Ninh được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sớm hơn 01 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc, cụ thể là ngày 22/5/2021.

Đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng quy định của pháp luật và các hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan có kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia cần có hướng dẫn cho các địa phương có khu vực cách ly tập trung, khu vực bị phong tỏa được phép bỏ phiếu sớm trước 1 - 2 ngày vì lý do ổ dịch tại địa phương lần này rất phức tạp, phát sinh trong thời gian nghỉ lễ dài ngày, khi trên địa bàn có nhiều đám cưới.

Đặc biệt, Bắc Ninh có khu công nghiệp với trên 400.000 công nhân lao động của 21 tỉnh, thành phố đang làm việc. Nếu dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thì các phương án liên quan tới bầu cử cũng sẽ rất phức tạp.

Cụ thể, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đề nghị được bỏ phiếu sớm tại 2 tổ bầu cử ở TP Bắc Ninh thuộc phường Suối Hoa và phường Hợp Lĩnh.

5 đơn vị bầu cử ở huyện Tiên Du, gồm: thôn Hoài Trung, xã Liên Bão; thôn Chi Hồ, xã Tân Chỉ; thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, xóm Gai, thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng và thôn Duệ Nam và khu Bãi Dé, thôn Đình Cả, xã Nội Duệ.

Tại huyện Gia Bình có Bệnh viện dã chiến số 2 và Khu vực cách ly tập trung số 1.

Tổng số cử tri ở các khu vực này là hơn 3.300 cử tri./.

Đọc thêm