Hội đồng bầu cử quốc gia chính thức công bố danh sách trúng cử ĐBQH

(PLO) - Chiều nay (9/6), Hội đồng bầu cử quốc gia chính thức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV.
Họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV.
Họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV.

Theo đó, có 496 người trúng cử ĐBQH trong tổng số 870 người ứng cử, bầu thiếu 4 ĐBQH (tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Sóc Trăng, Sơn La).

Kết quả bầu không đủ 500 ĐBQH theo ông Trần Văn Túy – Phó trưởng Ban Dân nguyện của QH “ảnh hưởng không nhiều đến việc tổ chức bộ máy”.

Giải thích thêm, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký QH, Chánh Văn phòng HĐBCQG cho biết, việc bầu thiếu ĐBQH không phải lần đầu.

QH khóa IX thiếu 5 ĐB, khóa XI thiếu 2 ĐB, khóa XII thiếu 7 và không phải bầu thêm. Việc bầu thêm tùy theo tính chất, mức độ mới xem xét có tiến hành hay  không.

Đánh giá chung về cuộc bầu cử, ông Trần Văn Túy khẳng định, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra tốt đẹp, thể hiện sự tin tưởng và tinh thần làm chủ nhân dân.

Cuộc bầu cử thu hút đông đảo quần chúng với 99,35% cử tri tham gia bỏ phiếu, thể hiện ý thức trách nhiệm cao của nhân dân, phát huy tinh thần dân chủ công khai minh bạch.

Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng để triển khai NQ lần thứ XII của Đảng, là tiền đề xây dựng NNPQ XHCN, đảm bảo triển khai Hiến pháp 2013 trong tình hình mới.

Đọc thêm