Hôm nay (8/11), Quốc hội khóa XV bắt đầu làm việc theo hình thức trực tiếp

(PLVN) - Theo chương trình đã được thông qua, hôm nay (8/11), Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV bắt đầu làm việc đợt 2 theo hình thức trực tiếp với việc các đại biểu sẽ bàn thảo, quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Quang cảnh một phiên làm việc tại đợt 1 Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV.
Quang cảnh một phiên làm việc tại đợt 1 Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV.

Đợt 2 của Kỳ họp sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng

Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (từ ngày 8-13/11), ngay ngày đầu tiên của đợt 2, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội cũng sẽ thảo luận tại hội trường: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương). Nội dung này sẽ tiếp tục được bàn thảo trong ngày thứ 3 (9/11).

Trong 2,5 ngày tiếp theo, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. 4 Bộ trưởng tham gia chất vấn và trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề mà cử tri đang quan tâm, gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự họp thảo luận tổ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự họp thảo luận tổ.

Sau khi 4 Bộ trưởng đăng đàn trong phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội và trả lời các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Các nội dung thảo luận về kinh tế- xã hội, chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và nhân dân theo dõi.

Trao đổi với báo chí về phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, nội dung chất vấn Kỳ 2 vẫn theo hình thức hỏi nhanh-đáp gọn. Người chất vấn nêu câu hỏi trong 1 phút, người trả lời chỉ có 3 phút cho mỗi câu hỏi. Dù chỉ có 4 Bộ trưởng được lựa chọn đăng đàn, nhưng nếu đại biểu có chất vấn liên quan đến trách nhiệm của Bộ trưởng khác thì những Bộ trưởng đó vẫn có trách nhiệm trả lời.

Cũng trong tuần làm việc cuối cùng, Quốc hội sẽ biểu quyết 2 dự án luật, 12 dự thảo nghị quyết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên thảo luận tổ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên thảo luận tổ.

Tại phiên họp bế mạc Kỳ họp chiều 13/11, được truyền hình, phát thanh trực tiếp, Quốc hội sẽ biểu quyết Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2.

Đợt 1 hoàn thành tốt đẹp các nội dung chương trình đề ra

Trước đó, với tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực, khẩn trương, trí tuệ, trách nhiệm, dân chủ, đợt 1 của Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội (từ 20/10) theo hình thức trực tuyến đã hoàn thành tốt đẹp, đảm bảo chất lượng toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau 11 ngày làm việc và kết thúc vào chiều tối 30/10.

Trong đợt 1, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Báo cáo của Chính phủ đã nêu bật những kết quả tích cực cũng như những hạn chế, tồn tại cần khắc phục về kinh tế-xã hội, phòng chống dịch bệnh năm 2021, xác định trong những tháng cuối năm 2021 sẽ xác định tập trung nỗ lực cao nhất cho phòng, chống dịch COVID-19; khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kịch bản cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề Kỳ họp.

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, Chính phủ xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường; trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6-6,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; bội chi ngân sách nhà nước so với GDP khoảng 4%.

Thảo luận tại Tổ đại biểu Quốc hội về Báo cáo nêu trên của Chính phủ, ý kiến của nhiều đại biểu khẳng định mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch, sự đoàn kết, đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp..., công tác phòng, chống dịch ngày càng chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn.

Đến nay nước ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Nhiều hoạt động kinh tế-xã hội bắt đầu duy trì đà phục hồi, cả nước đang dần bước sang trạng thái bình thường mới.

Đại biểu và cử tri, nhân dân cả nước cùng kiều bào đều đánh giá cao và tin tưởng, kết quả của đợt 1 sẽ là nền tảng, bản lề nối tiếp thành công của cả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề ra.

Các đại biểu dự đợt 1 Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu dự đợt 1 Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV.

Thực hiện phương châm “rút ngắn thời gian tối đa thời gian của Kỳ họp song vẫn phải đảm bảo chất lượng nhất” của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã làm việc trên tinh thần liên tục đổi mới, linh hoạt không có ngày nghỉ kể cả thứ 7 và Chủ nhật để bảo đảm dù rút ngắn tối đa chương trình Kỳ họp song không vì vậy mà ảnh hưởng đến chất lượng công việc của Quốc hội. Vì vậy, trong 11 ngày làm việc của đợt 1, Quốc hội đã làm việc tới 3 ngày nghỉ cuối tuần và làm việc ngoài giờ.

Việc họp liền mạch đã giúp đại biểu Quốc hội tận dụng tối đa thời gian, tiết kiệm thời gian để có thêm thời gian dành cho những công việc cấp bách khác của địa phương, nhất là đối với những tỉnh, thành phố đang đối diện với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Một thành công lớn của đợt 1 Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV được Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang) chỉ ra là Quốc hội đã tiếp tục kế thừa, đổi mới, linh hoạt, khoa học, dân chủ và chất lượng, qua đó giải quyết được khối lượng công việc lớn và đảm bảo chất lượng.

Nhiều cử tri cũng đồng tình đánh giá, các vấn đề đưa ra nghị trường thảo luận, lấy ý kiến đều rất gần dân, sát dân và rất thiết thực với cuộc sống như công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, vấn đề bảo hiểm y tế… Các vấn đề đưa ra bàn thảo, phân tích rất sôi nổi, thẳng thắn, qua đó giúp cử tri và nhân dân có cái nhìn tổng thể hơn về các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.

Các cử tri tin tưởng, Đợt 2 của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV sẽ thành công tốt đẹp, qua đó đưa ra được nhiều quyết sách hợp lòng dân, đất nước sẽ dần dần trở lại “bình thường mới”, kinh tế - xã hội tiếp tục được phục hồi, phát triển.

Đọc thêm