Hơn 1.000 người di cư chết đuối trên Địa Trung Hải

(PLO) - Trong tuần qua, ít nhất 1.083 người di cư từ Libya đến Italia trên Địa Trung Hải đã thiệt mạng mà nguyên nhân không phải bão tố trên biển mà do lật thuyền và chìm thuyền.
Một tàu chờ người di cư bị lật.
Một tàu chờ người di cư bị lật.

Theo AP, số người thiệt mạng có thể còn cao hơn vào những tháng tiếp theo vì nạn buôn bán người hoạt động mạnh hơn trong mùa nóng. Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) cho biết 62 người chết và hơn 970 người mất tích và có thể đã chết đuối từ ngày 25/5 trên tuyến biển Libya - Italia.

Ông Joel Millman - phát ngôn viên của IOM - cho biết số người thiệt mạng nói trên là cao nhất trong 1 tuần từ giữa tháng 4 năm trước cho đến nay, với 1.226 người chết đuối hoặc mất tích chỉ trong 2 lần chìm thuyền.

Người phát ngôn viên của cơ quan tị nạn của Liên Hợp quốc William Spindler cho hay năm nay là một năm “chết chóc” trên Địa Trung Hải, với khoảng 2.510 người đã thiệt mạng so với 1.855 người trong cùng khoảng thời gian 1 năm trước.