Hơn 1.000 người mất tích trong vụ cháy rừng chết chóc nhất California

(PLO) - Các đội tìm kiếm và chó nghiệp vụ chuyên tìm kiếm xác chết tại bang California, Mỹ đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy rừng chết chóc nhất trong lịch sử của bang.
Hình ảnh một số người đang được xếp vào diện mất tích trong vụ cháy rừng.
Hình ảnh một số người đang được xếp vào diện mất tích trong vụ cháy rừng.

Theo AFP, gần 10 ngày sau khi ngọn lửa bùng lên hôm 8/11, đến nay, giới chức bang California đã tìm thấy thi thể của ít nhất 71 người ở thị trấn Paradise – thị trấn có hơn 27.000 dân trước khi bị ngọn lửa thiêu trụi.

Cảnh sát trưởng hạt Butte Kory Honea tại một cuộc họp báo cho biết số người mất tích tính đến ngày 16/11 đã tăng lên thành 1.011 sau khi giới chức nhận thêm nhiều đơn trình báo từ người dân.

Con số này cao hơn nhiều so với thống kê chỉ gần 400 người mất tích được cảnh sát công bố tối 15/11 và gấp 3 lần con số được công bố chiều 15/11.

Tuy nhiên, ông Honea lưu ý danh sách những người mất tích có thể biến động và không có nghĩa tất cả những người trong danh sách này đều được cho là đã tử vong. 

Ước tính, vụ cháy rừng Camp Fire tại California đã thiêu trụi hơn 12.000 tòa nhà và các công trình. Hơn 47.000 vẫn đang phải sơ tán.

Đám cháy đến nay đã thiêu rụi hơn 56.000 ha rừng. Khoảng 5.500 lính cứu hỏa đã được huy động, song cơ quan này dự báo phải mất 3 tuần mới có thể kiềm chế đám cháy./.

Đọc thêm