Hơn 1,2 triệu hộ nghèo được hỗ trợ, chăm lo trong dịp Tết Canh Tý 2020

(PLVN) -Bộ LĐ-TB&XH cho biết, dịp Tết Canh Tý, hơn 1,3 triệu đối tượng bảo trợ xã và hơn 1,2 triệu hộ gia đình nghèo trên cả nước đã được hỗ trợ, chăm lo Tết với tổng kinh phí lên tới hơn 1.700 tỷ đồng. 
Hơn 1,3 triệu đối tượng bảo trợ xã và hơn 1,2 triệu hộ gia đình nghèo trên cả nước đã được hỗ trợ, chăm lo dịp Tết Nguyên đán Canh Tý
Hơn 1,3 triệu đối tượng bảo trợ xã và hơn 1,2 triệu hộ gia đình nghèo trên cả nước đã được hỗ trợ, chăm lo dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Thông tin từ Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý cho các đối tượng chính sách người có công, chính sách, xã hội, hộ nghèo và người lao động tại các địa phương có nhiều hình thức phong phú, với nguồn kinh phí khá lớn để thăm hỏi, tặng quà, nhằm đảm bảo cho người có công, người cao tuổi, người nghèo, bảo trợ xã hội, người lao động đều có Tết.

Với lĩnh vực người có công, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, có trên 1,7 triệu người có công đã được nhận phần quà của Chủ tịch nước với 2 mức 400.000 đồng và 200.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 358 tỷ đồng.

Ngoài ra, các địa phương đã chủ động trích ngân sách địa phương và nguồn vận động để tặng quà cho đối tượng chính sách người có công. Theo thống kê của 63 tỉnh, thành phố, mức chi ngân sách địa phương dành tặng cho người có công khoảng trên 1.670 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa khoảng trên 141 tỷ đồng. 

Bảo đảm thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và cứu đói giáp hạt đầu năm 2020, tính đến ngày 29/1, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ cho 9 tỉnh đề nghị cứu đói dịp Tết Nguyên đán Canh Tý gồm Nghệ An, Cao Bằng, Gia Lai, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Quảng Bình, Bình Định, Hà Giang, Bình Phước và 1 tỉnh là Lạng Sơn đề nghị cứu đói giáp hạt đầu năm 2020. Công tác cứu đói giáp hạt với tổng số hơn 7.000 tấn gạo cứu đói cho hơn 146.000 hộ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và giáp hạt đầu năm 2020.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố đã có kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho 1,3 triệu đối tượng bảo trợ xã hội và 1,2 triệu hộ nghèo. Tính đến thời điểm ngày 29/1/2020, ước tính kinh phí trợ giúp dịp Tết khoảng 1.720 tỷ đồng.

Mức hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh phổ biến là 300.000 đồng - 500.000 đồng/đối tượng. Một số địa phương có điều kiện ngân sách như TPHCM có mức hỗ trợ là 1.150.000 đồng/đối tượng; Bà Rịa - Vũng Tàu mức 1.100.000 đồng/đối tượng. Một số tỉnh không trích được ngân sách nhà nước cấp tỉnh nhưng đã huy động được nguồn ngoài ngân sách khá lớn để hỗ trợ đối tượng trong dịp Tết như Thanh Hóa, Quảng Trị...

Đọc thêm