Hơn 10.000 trẻ 5 - 11 tuổi tại Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19

(PLVN) -  Ngày 22/4, Đà Nẵng bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 10 ngàn trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Đợt tiêm chủng này diễn ra đến ngày 27/4, theo hình thức cuốn chiếu, trong đó ưu tiên trước cho học sinh lớp 6.
Ngày 22/4, Đà Nẵng triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đợt 1 diễn ra từ ngày 22 đến 27/4, tiêm khoảng 10.300 trẻ; trẻ lớp 6 sẽ tiêm trước và giảm dần theo độ tuổi.

Ngày 22/4, Đà Nẵng triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đợt 1 diễn ra từ ngày 22 đến 27/4, tiêm khoảng 10.300 trẻ; trẻ lớp 6 sẽ tiêm trước và giảm dần theo độ tuổi.

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật Việt Nam, sáng sớm hôm nay, nhiều phụ huynh đưa con em đến làm thủ tục để tiêm vaccine.

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật Việt Nam, sáng sớm hôm nay, nhiều phụ huynh đưa con em đến làm thủ tục để tiêm vaccine.

Nhiều người cho biết có đôi chút hồi hộp khi đưa con đi tiêm vaccine vì sợ gặp các phản ứng phụ.

Nhiều người cho biết có đôi chút hồi hộp khi đưa con đi tiêm vaccine vì sợ gặp các phản ứng phụ.

Cô Nguyễn Thị Vy Na, giáo viên trường THCS Lê Hồng Phong (quận Hải Châu) cho biết, giáo viên chủ nhiệm đã dặn dò phụ huynh rất kỹ để đảm bảo an toàn cho trẻ trước khi tiêm chủng. “Tâm lý của các trẻ rất sẵn sàng, lo lắng đâu đó chỉ là tâm lý của phụ huynh. Hôm nay mình thấy số lượng tiêm khá đầy đủ so với số lượng được đưa lên. Sau khi tiêm các em sẽ được nghỉ học trong 2 ngày để theo dõi sức khỏe”, cô giáo Na chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Vy Na, giáo viên trường THCS Lê Hồng Phong (quận Hải Châu) cho biết, giáo viên chủ nhiệm đã dặn dò phụ huynh rất kỹ để đảm bảo an toàn cho trẻ trước khi tiêm chủng. “Tâm lý của các trẻ rất sẵn sàng, lo lắng đâu đó chỉ là tâm lý của phụ huynh. Hôm nay mình thấy số lượng tiêm khá đầy đủ so với số lượng được đưa lên. Sau khi tiêm các em sẽ được nghỉ học trong 2 ngày để theo dõi sức khỏe”, cô giáo Na chia sẻ.

Để tránh tập trung đông người, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng lên kế hoạch cho học sinh đến tiêm vaccine theo nhiều khung giờ. Tại cung thể thao Tiên Sơn được bố trí 6 bàn tiêm, mỗi bàn có 8 cán bộ y tế chuẩn bị điều kiện và triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn.

Để tránh tập trung đông người, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng lên kế hoạch cho học sinh đến tiêm vaccine theo nhiều khung giờ. Tại cung thể thao Tiên Sơn được bố trí 6 bàn tiêm, mỗi bàn có 8 cán bộ y tế chuẩn bị điều kiện và triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn.

. Loại vaccine sử dụng trong đợt này là Moderna với 10.300 liều 0,25ml, sử dụng để tiêm chủng cho 10.300 người.
. Loại vaccine sử dụng trong đợt này là Moderna với 10.300 liều 0,25ml, sử dụng để tiêm chủng cho 10.300 người.
Kế hoạch tiêm vaccine đợt 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Đà Nẵng diễn ra từ ngày 22 đến 25 và 27/4.
Kế hoạch tiêm vaccine đợt 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Đà Nẵng diễn ra từ ngày 22 đến 25 và 27/4.
Em Nguyễn Hoàng Minh Thư học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Trưng Vương cho biết: "Ban đầu em rất sợ. Nhưng chích xong em không thấy đau lắm, em thấy trong người bình thường, tay hơi tê tê chút xíu. Trước khi tiêm, ba mẹ đã cho con ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe. Các bác sĩ dặn sau khi tiêm thì không được vận động mạnh, nếu tay bị tê thì sau 24 giờ sẽ hết.”

Em Nguyễn Hoàng Minh Thư học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Trưng Vương cho biết: "Ban đầu em rất sợ. Nhưng chích xong em không thấy đau lắm, em thấy trong người bình thường, tay hơi tê tê chút xíu. Trước khi tiêm, ba mẹ đã cho con ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe. Các bác sĩ dặn sau khi tiêm thì không được vận động mạnh, nếu tay bị tê thì sau 24 giờ sẽ hết.”

Vì ở độ tuổi còn nhỏ nên tâm lý các em còn chút lo lắng khi tiêm chủng.

Vì ở độ tuổi còn nhỏ nên tâm lý các em còn chút lo lắng khi tiêm chủng.

Sau khi tiêm vaccine, các em được hướng dẫn ngồi tại phòng chờ thư giãn tầm 20 - 30p để bác sĩ theo dõi sức khoẻ sau tiêm.

Sau khi tiêm vaccine, các em được hướng dẫn ngồi tại phòng chờ thư giãn tầm 20 - 30p để bác sĩ theo dõi sức khoẻ sau tiêm.

Bác sỹ Trần Minh Hồi, Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế quận Hải Châu cho biết: “Vấn đề theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm là vấn đề quan trọng nhất trong an toàn tiêm chủng. Trung tâm Y tế quận đã phối hợp với BV Đà Nẵng và Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng bố trí 1 phòng theo dõi sau tiêm đầy đủ trang thiết bị, nhân lực, vật lực và con người để đảm bảo xử lý an toàn sau tiêm".

Bác sỹ Trần Minh Hồi, Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế quận Hải Châu cho biết: “Vấn đề theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm là vấn đề quan trọng nhất trong an toàn tiêm chủng. Trung tâm Y tế quận đã phối hợp với BV Đà Nẵng và Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng bố trí 1 phòng theo dõi sau tiêm đầy đủ trang thiết bị, nhân lực, vật lực và con người để đảm bảo xử lý an toàn sau tiêm".

Ngành y tế đã chuẩn bị xe cấp cứu túc trực tại khu vực tiêm chủng đề phòng các tình huống xấu xảy ra. Hầu hết các học sinh tiêm vaccine phòng COVCID-19 trong hôm nay đều bình thường không em nào có biểu hiện mệt hoặc phản ứng phụ.

Ngành y tế đã chuẩn bị xe cấp cứu túc trực tại khu vực tiêm chủng đề phòng các tình huống xấu xảy ra. Hầu hết các học sinh tiêm vaccine phòng COVCID-19 trong hôm nay đều bình thường không em nào có biểu hiện mệt hoặc phản ứng phụ.

Đọc thêm