Hơn 11.000 trẻ em nhiễm độc chì vì sự tắc trách của chính quyền New York

(PLVN) - Mới đây, Tổng kiểm toán thành phố New York đã tiến hành báo cáo thêm về cuộc khủng hoảng nhiễm độc chì mang tính hệ thống, dẫn tới hơn 11.000 trường hợp bị phơi nhiễm chì ở trẻ em, phát hiện từ năm ngoái. Việc nhiễm độc chì gây nguy cơ ngăn cản sự phát triển trí tuệ ở trẻ và ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, các hormone và hệ miễn dịch.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo New York Time, trong thời gian từ 2013 đến cuối 2018, do sự thiếu sót và tắc trách của chính quyền thành phố khi không kiểm tra chì trong 9.671 tòa nhà tư nhân. Từ đó dẫn đến việc 11.168 trường hợp trẻ em bị phát hiện có nồng độ chì trong máu cao.

Trong số đó, có tới 2.521 trẻ em bị phát hiện dương tính với chì vì sống trong các tòa nhà tư nhân. Tuy nhiên, những đứa trẻ này không được kiểm tra ngay cả sau khi thành phố nhận thức rõ ràng việc phơi nhiễm chì. 

Ngoài ra, 35% các tòa nhà có số lượng trẻ phơi nhiễm chì từ 3 tuổi trở lên không nằm trong danh sách kiểm tra của lãnh đạo Sở Bảo tồn và Phát triển Nhà ở. Bên cạnh đó, 22.000 trẻ em, tương đương 20% trẻ em dưới 3 tuổi của thành phố nên được xét nghiệm phơi nhiễm chì đã không được xét nghiệm. 

Giám đốc Sở Vệ sinh Môi trường của thành phố Kathryn Garcia thậm chí còn cho rằng, trẻ em có thể nhiễm độc chì từ các nguồn bên ngoài như ở trường và không gian công cộng, nhưng các chuyên gia nói nguồn nhiễm độc phổ biến nhất là từ sơn có chứa chì. Trong khi đó, phía Sở Y tế thành phố New York đã tập hợp địa chỉ của các em, nhưng không chuyển cho cơ quan phụ trách kiểm tra lượng chì.

“Bất kỳ ca nhiễm độc chì ở trẻ em nào cũng nên được coi là đám cháy cấp độ 5, nhưng thành phố đã không vận dụng các công cụ sẵn có để dập ‘đám cháy’ đó. Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy sự quan liêu và thờ ơ đối với việc trẻ em tiếp xúc với chì độc hại. Là một thành phố, chúng ta có trách nhiệm quan tâm tới những đứa trẻ, nhưng thành phố đã không sử dụng các công cụ sẵn có để loại bỏ ngộ độc chì ở trẻ trên toàn thành phố. Phải có sự thay đổi từ trên xuống dưới”, ông Scott Stringer, Tổng kiểm toán New York nói trong một thông cáo. Được biết, đám cháy cấp độ 5 là nghiêm trọng nhất ở New York.

Ông này kêu gọi giới chức thành phố đại tu các tòa nhà để giảm thiểu phơi nhiễm chì, chủ động kiểm tra tất cả 9.671 tòa nhà có các trường hợp phơi nhiễm chì. Tiến hành cam kết tài trợ đầy đủ cho dự án New York không nhiễm chì. Trang bị cho các cơ quan các nguồn lực cần thiết và đưa ra các hình phạt đối với chủ các tòa nhà không loại bỏ các tác nhân gây phơi nhiễm chì ở trẻ em, để đảm bảo tất cả trẻ được kiểm tra phơi nhiễm chì.

Đọc thêm