Hơn 12.000ha không gian ven biển Ninh Thuận được quy hoạch khu du lịch quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Diện tích lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ khoảng 12.200ha, là dải không gian ven biển tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, phần trên đất liền có quy mô khoảng 10.200ha và phát triển các khu vực khai thác hoạt động du lịch, dịch vụ trên biển dự kiến khoảng 2.000ha.
Hơn 12.000ha không gian ven biển Ninh Thuận được quy hoạch khu du lịch quốc gia.
Hơn 12.000ha không gian ven biển Ninh Thuận được quy hoạch khu du lịch quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2045.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm Vườn quốc gia Núi Chúa và các không gian lân cận nằm ngoài phạm vi lập quy hoạch. Phần trên biển có quy mô khoảng 19.200ha, là dải không gian mặt nước biển gắn kết với không gian trên bờ, trong phạm vi khoảng từ 2 - 3km từ đất liền.

Riêng diện tích lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ khoảng 12.200ha, là dải không gian ven biển tỉnh Ninh Thuận, thuộc địa giới hành chính của TP Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam. Trong đó, phần trên đất liền có quy mô khoảng 10.200ha và phát triển các khu vực khai thác hoạt động du lịch, dịch vụ trên biển dự kiến khoảng 2.000ha.

Dự kiến quy mô dân số khu vực này đến năm 2030 là khoảng 140.000 người, đến 2045 khoảng 300.000 người; quy mô khách du lịch đến năm 2030 đón khoảng 6 triệu lượt khách (khách quốc tế khoảng 1.400.000 lượt); đến 2045 đón khoảng 10 triệu lượt khách (khách quốc tế khoảng 2.500.000 lượt).

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp quy hoạch chung xây dựng cho Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ đến năm 2045 để khai thác các giá trị và tiềm năng tổng thể để phát triển du lịch, kinh tế - xã hội. Đồng thời là cơ sở pháp lý về quy hoạch để quản lý, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển các khu vực ven biển tỉnh Ninh Thuận, trở thành một trong các vùng du lịch trọng điểm quốc gia, là điểm đến hấp dẫn, khác biệt, có sức cạnh tranh cao trong khu vực, cả nước và quốc tế.

Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ được phê duyệt cũng là cơ sở để lập quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong khu du lịch quốc gia; phát triển Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ trong mối liên kết chặt chẽ với các tiềm năng du lịch quan trọng khác phía Tây tỉnh Ninh Thuận, vùng Duyên hải Nam Trung bộ, vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam bộ.

Đọc thêm