Hơn 4.000 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau dịp Tết Tân Sửu

(PLVN) - Trong 6 ngày nghỉ Tết Tân Sửu đã có 4.001 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 1,3% trong tổng số ca cấp cứu của các bệnh viện, 73% trong số đó phải nhập viện điều trị và đã có 8 trường hợp tử vong.
Y bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu ca tai nạn giao thông dịp Tết. Ảnh: VNN
Y bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu ca tai nạn giao thông dịp Tết. Ảnh: VNN

Chiều 16/2, Bộ Y tế có báo cáo về tình hình khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Theo đó, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 7h ngày 10/2 đến 7h ngày 16/2), các cơ sở khám, chữa bệnh đã thực hiện khám, cấp cứu cho 285.309 lượt bệnh nhân (tăng 14,5% so với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020).

Trong đó, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 16.508 trẻ chào đời và cho xuất viện 14.008 bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn Tết.

Về tình hình số lượng bệnh nhân đến khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, sau 6 ngày nghỉ Tết đã có 29.650 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 2,8% so với cùng kỳ Tết Canh Tý. Số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông chiếm 10,4% trong tổng số ca khám, cấp cứu chung.

Trong đó có 12.401 trường hợp phải nhập viện điều trị theo dõi (chiếm 41,8% trong tổng số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông), tăng 7,9% so với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020.

Trong 6 ngày nghỉ Tết, đã có 163 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, nhiều hơn 23 ca so với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020.

Riêng tai nạn do pháo nổ, chất nổ, trong 6 ngày nghỉ Tết Tân Sửu đã có 252 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, ít hơn 69 ca so với cùng kỳ Tết Canh Tý, không có ca tử vong. Trong đó, có 45 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, không có trường hợp tử vong.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tổng số ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn là 194 trường hợp, giảm 54,7% so với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020. Trong đó, ghi nhận 93 trường hợp khai rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thức ăn tự chế biến (tăng 75,5%), nhưng không có trường hợp tử vong và chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Đọc thêm