Hơn 6.000 cử tri “đặc biệt” của Đà Nẵng tham gia bầu cử theo giờ

(PLVN) - Đến chiều 23/5, cùng với 750.000 cử tri của TP Đà Nẵng, những cử tri “đặc biệt” của Đà Nẵng gồm 149 BN COVID-19 và hơn 6.000 trường hợp F1, F2 hiện đang cách ly tập trung cũng đã tham gia bầu cử tại khu vực cách ly tập trung.
Những bệnh nhân điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Phổ Đà Nẵng tham gia bỏ phiếu bầu cử.
Những bệnh nhân điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Phổ Đà Nẵng tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Đà Nẵng hiện có 41 cơ sở cách ly tập trung, 29 khu vực bị phong tỏa, 51 khu vực được lập chốt hạn chế ra vào, 100 điểm nóng COVID-19 với hơn 6000 trường hợp F1, F2 của bệnh nhân mắc COVID-19 hiện đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Bắt đầu từ sáng 23/5, các điểm bầu cử tại Bệnh viện Phổi, Khu cách ly tập trung phía Tây Đà Nẵng, chung cư bị phong tỏa F-home… và buổi chiều cùng ngày, nhiều điểm, khu cách ly tập trung khác trên địa bàn TP Đà Nẵng đang thực hiện kế hoạch bỏ phiếu theo giờ, cũng đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch COVID-19 chặt chẽ, nghiêm túc để cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Điểm bỏ phiếu dành cho khu vực cách ly tập trung
Điểm bỏ phiếu dành cho khu vực cách ly tập trung 

Toàn bộ khu vực bầu cử được phun hóa chất khử khuẩn trước khi bỏ phiếu. 

Quy trình bỏ phiếu tại nhưng điểm này cũng theo cách thức đặc biệt. Hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử, thùng rác được sát khuẩn y tế, có một hàng rào ngăn cách với khu cách ly; Bảng niêm yết ứng cử viên, bàn viết phiếu bầu, có bút, thước kẻ đặt trong hàng rào. Cán bộ, nhân viên Tổ bầu cử, hòm phiếu và bàn phát phiếu bầu đặt ngoài hàng rào. Cử tri trong khu cách ly đi thành 1 hàng một chiều, giữ khoảng cách khi bỏ phiếu.

Tất cả thành viên tổ bầu cử đứng ngoài, đều mặc áo quần bảo hộ như đang điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, chuẩn bị sẵn phiếu bầu, thẻ cử tri đặt ở bàn để cử tri tới nhận. Quá trình phát phiếu, nhận thẻ cử tri được thực hiện gián tiếp, giữ khoảng cách. Trước và sau mỗi thao tác tiếp xúc với vật dụng đều phải sát khuẩn.

Sau khi cử tri bỏ phiếu xong, nhân viên Tổ bầu cử tiến hành phun khử khuẩn hòm phiếu và các đồ vật lần nữa; tháo bỏ phương tiện phòng hộ khử khuẩn vệ sinh cá nhân trước khi rời khỏi điểm bầu. 

Hình ảnh đi bầu cử của những cử tri "đặc biệt":

Phun khử thùng phiếu trước khi thực hiện bầu cử
 Phun khử thùng phiếu trước khi thực hiện bầu cử
Nhưng điểm bỏ phiếu có hàng rào ngăn cách khu cách ly.
 Nhưng điểm bỏ phiếu có hàng rào ngăn cách khu cách ly.
Một số khu vực có nguy cơ cao, người tham gia bỏ phiếu cũng trang bị đồ bảo hộ chống giọt bắn.
 Một số khu vực có nguy cơ cao, người tham gia bỏ phiếu cũng trang bị đồ bảo hộ chống giọt bắn.
Khử khuẩn sau mỗi thao tác va chạm với vật dụng.
 Khử khuẩn sau mỗi thao tác va chạm với vật dụng.
Bầu cử tại chỗ trong khu chung cư cách ly.
Bầu cử tại chỗ trong khu chung cư cách ly.
Thùng phiếu được cán bộ chuyên trách đến từng phòng để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.
 Thùng phiếu được cán bộ chuyên trách đến từng phòng để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.
Bảng thông tin về các ứng viên ứng cử tại các khu cách ly y tế.
 Bảng thông tin về các ứng viên ứng cử tại các khu cách ly y tế.
Theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình bỏ phiếu tại các điểm cách ly.
 Theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình bỏ phiếu tại các điểm cách ly.
Cử tri "đặc biệt" tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tham gia bỏ phiếu.
 Cử tri "đặc biệt" tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tham gia bỏ phiếu.

Đọc thêm