Hơn 612.000 cử tri Bạc Liêu nô nức bầu cử

(PLVN) - Hòa cùng khí thế chung của cả nước,  hôm nay (23/5), tại tất cả các khóm, ấp, khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu, 612.441 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bạc Liêu có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 17 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 67 đơn vị bầu cử cấp huyện, 521 đơn vị bầu cử cấp xã. Tỉnh đã thành lập 551 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, tổng số có 8.694 thành viên. Toàn tỉnh có 612.441 cử tri; có 551 khu vực bỏ phiếu. 

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã lập danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó, 2 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu. Các ứng cử viên do địa phương giới thiệu có cơ cấu: 5 nữ (chiếm 62,50%), 3 người trẻ tuổi (chiếm 37,50%) và một người tái ứng cử. 

Ủy ban bầu cử phường 3, thành phố Bạc Liêu kiểm tra và niêm yết thùng phiếu trước khi bỏ phiếu.
 Ủy ban bầu cử phường 3, thành phố Bạc Liêu kiểm tra và niêm yết thùng phiếu trước khi bỏ phiếu.
Ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH TW đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu - tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu phường 3, thành phố Bạc Liêu.
Ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH TW đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu - tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu phường 3, thành phố Bạc Liêu.  

Tỉnh Bạc Liêu có 83 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 386 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 2.846 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Cơ cấu nữ, trẻ, tái ứng cử, ngoài đảng, dân tộc, tôn giáo đều đảm bảo theo quy định.

Ủy ban bầu cử các cấp đã lập, công bố, niêm yết tiểu sử tóm tắt và danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 theo từng đơn vị bầu cử, đảm bảo kịp thời và đúng quy định.

Đối với các khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho phép bỏ phiếu sớm hơn các khu vực khác, bắt đầu từ 5 giờ ngày 23/5 để các cử tri thuộc lực lượng vũ trang tiến hành làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử. Các nơi bỏ phiếu có tổ chức khai mạc thì tổ chức lúc 6 giờ, không tổ chức khai mạc thì bắt đầu bỏ phiếu lúc 6 giờ 30 phút và tất cả các điểm bầu cử dự kiến sẽ kết thúc vào lúc 19 giờ cùng ngày.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu, đến 7 giờ sáng 23/5, tại toàn bộ 100% điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh cử tri đã tiến hành bỏ phiếu. An ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu ổn định. Cử tri đi bầu đúng quy định, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. 

Đến kiểm tra công tác bầu cử tại Công an tỉnh và tiến hành bỏ phiếu bầu tại điểm bầu cử phường 3, thành phố Bạc Liêu sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam yêu cầu lực lượng Công an các cấp, cùng Ủy ban bầu cử các địa phương  không chủ quan, lơ là, chủ động bảo vệ an toàn cho 551 khu vực bỏ phiếu, kiên quyết không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, góp phần để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp. 

Các thành viên tổ bầu cử trên địa bàn thành phố Bạc Liêu mang thùng phiếu đến nhà để các cử tri cao tuổi bỏ phiếu.
Các thành viên tổ bầu cử trên địa bàn thành phố Bạc Liêu mang thùng phiếu đến nhà để các cử tri cao tuổi bỏ phiếu. 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu. 
Cử tri huyện Hòa Bình đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để cống hiến phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước và quê hương.
Cử tri huyện Hòa Bình đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để cống hiến phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước và quê hương. 

Ghi nhận của Phóng viên Pháp luật Việt Nam tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tại các điểm bỏ phiếu đều được tổ chức phun khử, sát khuẩn, trang bị máy đo thân nhiệt, nước vệ sinh sát khẩn và phòng cách ly tạm thời..., đảm bảo tốt các phương án phòng, chống dịch, phấn đấu tuyệt đối giữ vững trận địa để tỉnh không có ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng./.

Từ 05 giờ sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 5, thuộc Ủy ban Bầu cử phường 1, TP Bạc Liêu cử tri trong lực lượng Công an tỉnh đã có mặt đông đủ và thực hiện công tác bầu cử đúng quy định. 

Ban Giám đốc Công an tỉnh tiến hành bỏ phiếu.
Ban Giám đốc Công an tỉnh tiến hành bỏ phiếu.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh bày tỏ mong muốn cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an phát huy vai trò của cử tri sáng suốt lựa chọn được những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời nỗ lực hết sức mình, thực hiện và bảo đảm tốt công tác phục vụ và tổ chức cuộc bầu cử; đảm bảo tình hình ANTT góp phần cho thành công của cuộc bầu cử, để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân tộc./.

Đọc thêm