Hơn 8.000 dự án đầu tư của Hàn Quốc đang triển khai tại Việt Nam

(PLVN) - Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá, quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc hiện không chỉ là đối tác thông thường mà còn là “thông gia” của nhau.
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Ngày 30/6, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2020”. Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu nhấn mạnh: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nhất là sau khi hai nước thiết lập quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” năm 2009. Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc.

Theo Thứ trưởng, quan hệ hai nước hiện không chỉ là đối tác thông thường mà còn là “thông gia” của nhau. Hiện có khoảng 65.000 gia đình Việt - Hàn kết nối hai dân tộc. Người dân hai nước ngày càng gắn bó và hiểu nhau hơn. Ngoài những điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, hai nước còn chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích về phát triển bền vững.

Hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã đạt nhiều thành quả thiết thực trên các lĩnh vực, trong đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, là điểm sáng trong hợp tác hai nước.

Hàn Quốc là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn lũy kế gần 70 tỷ USD với hơn 8.000 dự án, đang tạo công ăn việc làm cho trên 700 nghìn lao động ở nhiều địa phương Việt Nam, đóng góp 30% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 đạt 66,6 tỷ USD và hai nước đang phấn đấu sớm đưa con số này lên 100 tỷ USD. 

Hàn Quốc còn đang là thị trường đối tác du lịch lớn thứ hai của Việt Nam. Giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia cũng vô cùng nhộn nhịp.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan bày tỏ lời cảm ơn các bộ, ngành của Việt Nam, trong đó có Bộ Ngoại giao và chính quyền các địa phương đã tích cực giúp giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp Hàn Quốc do dịch bệnh Covid-19 gây ra, cảm ơn chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam đã hỗ trợ các đoàn công tác khẩn cấp của các doanh nghiệp Hàn Quốc, cảm ơn các cơ quan y tế Việt Nam đã quản lý phòng chống dịch Covid-19 chặt chẽ nên không có bất kỳ nhà máy nào của Hàn Quốc phải đóng cửa.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng, Chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc sẽ là bước khởi hành tốt để hai bên cùng xây dựng kênh đối thoại thường niên giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc gồm ba Phiên thảo luận. Trong Phiên thứ nhất, Hội nghị nghe chính sách ODA của Hàn Quốc đối với Việt Nam trong tổng thể chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, xu hướng các dự án viện trợ của Hàn Quốc cũng như tình hình giải ngân của các dự án ODA Hàn Quốc tại Việt Nam. 

Tại Phiên thứ hai, ông Kim Han-yong, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đã khẳng định tầm quan trọng của hợp tác cấp địa phương và giao lưu nhân dân trong tổng thế mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước. 

Phiên thứ ba, các đại biểu dành thời gian trao đổi về thương mại, đầu tư - lĩnh vực luôn là điểm sáng trong hợp tác giữa hai nước. 

Đọc thêm