Hơn 90.000 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19

(PLVN) - Dữ liệu do Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế (ICN) thống kê cho thấy, tính đến đầu tuần vừa rồi, có ít nhất 90.000 nhân viên y tế ở 30 quốc gia bị nhiễm COVID-19.
Các nhân viên y tế trong phòng điều trị tích cực ở một bệnh viện Hy Lạp.
Các nhân viên y tế trong phòng điều trị tích cực ở một bệnh viện Hy Lạp.

Theo CNN, Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế (ICN), một liên đoàn đại diện cho các y tá từ 130 quốc gia, tuyên bố đầu tuần này rằng, dữ liệu do ICN thu thập từ 30 quốc gia cho thấy ít nhất 90.000 nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh và hơn 260 y tá đã chết.

“Hàng ngàn y tá đã bị nhiễm Covid-19 và hàng trăm người đã chết, nhưng chính phủ không thể nói chính xác có bao nhiêu vì họ không thu thập dữ liệu. Việc thiếu dữ liệu chính xác này đã dẫn đến sự đánh giá sai lệch về tỷ lệ giữa các y tá  nhiễm bệnh và số ca tử vong”, nhóm nghiên cứu cho biết.

ICN kêu gọi các quốc gia đánh giá chính xác dữ liệu về số nhân viên y tế nhiễm bệnh và tử vong, các số liệu này cần được thu thập một cách có hệ thống và được tổ chức tập trung tại Tổ chức Y tế Thế giới.