Họp liên ngành tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14

(PLO) - Sáng 28/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì họp liên ngành giải quyết các khó khăn trong quá trình áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết số 42). 

Tham dự Hội nghị có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Dương Quốc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn cùng đại diện các đơn vị có liên quan.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn cho biết còn nhiều vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 42
 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn cho biết còn nhiều vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 42

Tại cuộc họp, đại diện của Tổng cục Thi hành án dân sự đã nêu một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14. Cụ thể, việc nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật về thuế khi xử lý tài sản để thi hành án; kiến nghị về đăng ký biến động đất đai; về án phí đối với những trường hợp khi xử lý tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng mà số tiền thu được từ việc xử lý tài sản không đủ hoặc chỉ đủ thanh toán nghĩa vụ có bảo đảm của khoản nợ xấu và người phải thi hành án cũng không còn điều kiện thi hành án. Với mỗi vấn đề, Bộ Tư pháp đã nêu những đề xuất cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh Nghị quyết số 42 đã thổi luồng gió mới vào đời sống kinh tế xã hội đất nước
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh Nghị quyết số 42 đã thổi luồng gió mới vào đời sống kinh tế xã hội đất nước

Cơ bản đồng ý với những đề xuất của Bộ Tư pháp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh Nghị quyết số 42 vô cùng quan trọng và rất có ý nghĩa, tại thời điểm ra đời đã thổi luồng gió mới vào ngành ngân hàng và đời sống kinh tế xã hội đất nước. Làm rõ thêm những tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42, ông Kim Anh mong muốn các Bộ, ngành chung tay vào cuộc để giải quyết nhưng vấn đề này, đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được các mục tiêu đã đề ra. 

Trao đổi tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu quan điểm của mình về những cách thức để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42. Bên cạnh những ý kiến đồng tình với đề xuất của Bộ Tư pháp thì cũng có đại biểu cho rằng cần phải có những tiếp cận khác để giải quyết vấn đề này. Các ý kiến trao đổi tại cuộc họp sẽ được Bộ Tư pháp nghiêm túc ghi nhận và báo cáo Chính phủ, Quốc hội để đưa ra chỉ đạo thống nhất trong thời gian tới.

Đọc thêm