Huy động cảnh sát TP Hải Dương bảo đảm an toàn giao thông dịp 30/4

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày đầu ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hải Dương đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông liên quan đến các hành vi không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia…
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cùng đồng nghiệp cả nước, CSGT Hải Dương đang trong cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30/4 – 1/5 và bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV cùng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đợt cao điểm kéo dài 2 tháng, đến 14/6. Lực lượng CSGT TP Hải Dương đã huy động 100% quân số để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; tổ chức, đảm bảo phân luồng giao thông, tránh ùn tắc ở những tuyến đường, khu vực đông dân cư, đông người qua lại để người dân lưu thông trong dịp lễ được thông suốt, an toàn…

CSGT Hải Dương kiểm tra, xử lý vi phạm.
 CSGT Hải Dương kiểm tra, xử lý vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quý, Đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an TP Hải Dương cho biết, các cán bộ, chiến sỹ của đơn vị chủ yếu tập trung, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông. Tình trạng các thanh thiếu niên điều khiển phương tiện đi nhanh, vượt quá tốc độ cho phép, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng… sẽ được lực lượng CSGT xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục.

CSGT làm việc với người vi phạm.
 CSGT làm việc với người vi phạm.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Quý, những ngày đầu của đợt cao điểm, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Lượng người và phương tiện tham gia giao thông sau những ngày dịch bệnh Covid – 19 diễn ra đông hơn, tuy nhiên không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT thành phố mỗi ngày chia làm 2 ca để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Tại các chốt kiểm soát giao thông, các cán bộ, chiến sỹ và người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm túc mọi quy định về phòng chống dịch như sử dụng nước sát khuẩn, khẩu trang y tế khi làm việc. Đối với những trường hợp không đeo khẩu trang, CSGT sẽ nhắc nhở, hướng dẫn và phát khẩu trang miễn phí cho họ.

Một số phương tiện vi phạm CSGT thu giữ.
 Một số phương tiện vi phạm CSGT thu giữ.

Theo thống kê của đơn vị, từ ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm đến nay, lực lượng CSGT thành phố đã xử lý 69 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền thu phạt gần 106 triệu đồng. Trong đó, có 34 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 6 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (xử phạt 35 triệu đồng), 12 trường hợp xe không gắn biển số, 10 trường hợp không có giấy phép lái xe…

Thiếu tá Nguyễn Văn Quý, Đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an TP Hải Dương.
 Thiếu tá Nguyễn Văn Quý, Đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an TP Hải Dương.

Dịp lễ 30/4-1/5 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV cùng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, để trật tự giao thông những ngày này đảm bảo, hạn chế các nguy cơ, rủi ro về tai nạn, CSGT TP Hải Dương cũng khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm túc các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến khôn lường.

Đọc thêm