Huynh đệ tương tàn vì mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mâu thuẫn sau cuộc gọi video, Hùng dẫn người tới nhà Lâm đánh dằn mặt.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 5/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Ngô Văn Lâm (SN 1987, ở Đông Anh, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Liên quan tới vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo Nguyễn Anh Tú (SN 1995, ở Đông Anh) và Phùng Như Thế (SN 1995, ở Đông Anh) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, tối 19/12/2020, Ngô Văn Lâm nhận được cuộc gọi video qua mạng xã hội zalo của anh Nguyễn Hữu Hùng (SN 1977, ở Đông Anh) khoe: “Đang ngồi uống rượu với bậc tiền bồi”. Sau đó, anh Hùng hướng camera, quay từng người cho Lâm xem. Do Lâm không biết ai nên nói với anh Hùng: “Các anh của anh chứ của em đâu”. Nhận được câu trả lời trên, Hùng nói lại Lâm khiến đôi bên lời qua tiếng lại.

Bực tức với thái độ của Lâm, Hùng đã gọi điện cho Nguyễn Anh Tú, bảo gọi thêm 2, 3 người đến nhà mình có việc. Mục đích của Hùng là đi đánh dằn mặt Lâm. Tú đồng ý và rủ Phùng Như Thế đi cùng.

Gặp nhau, Hùng lái xe chở Tú và Thế đến nhà Lâm. Thấy Lâm đang đứng nói chuyện với vợ và hàng xóm ở trong sân, Hùng nhảy xuống xe chửi Lâm.

Khi Lâm đi về phía Hùng, Hùng đã túm cổ áo, đánh Lâm. Tú và Thế sau đó cũng dùng tuýp sắp đánh Lâm.

Do bị đánh đau nên Lâm chạy vào bếp lấy dao chọc tiết lợn, giấu sau lưng rồi đi ra cổng. Khi thấy Hùng lao vào định đánh tiếp, Lâm dùng dao đâm 2 nhát vào ngực bên phải của Hùng khiến nạn nhân tử vong.

Đến 21h cùng ngày, Lâm, Tú và Thế đến Công an huyện Đông Anh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Với hành vi nêu trên, Lâm bị truy tố, đưa ra xét xử và tuyên phạt 12 năm tù về tội “Giết người” bởi theo HĐXX, trong vụ án này, bị hại có một phần lỗi. Tú và Thế cùng bị tuyên 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đọc thêm