Israel bổ nhiệm anh trai Tổng thống làm đại sứ mới tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Israel vừa thông báo đã bổ nhiệm anh trai của tổng thống là cựu Tướng Michael Herzog làm đại sứ tiếp theo tại Mỹ.
Ông Michael Herzog.
Ông Michael Herzog.

Reuters dẫn tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết ông Michael Herzog, 69 tuổi, đã phục vụ trong quân đội Israel trong 40 năm, là chánh văn phòng của bốn bộ trưởng quốc phòng Israel. Ông này cũng đã tham gia nhiều vòng đàm phán hòa bình với giữa Israel với Palestine.

Theo tuyên bố, đại sứ mới của Israel tại Mỹ có "kiến thức chuyên sâu về các vấn đề chiến lược mà Israel phải đối mặt, đặc biệt là chương trình hạt nhân Iran".

Em trai của ông Michael Herzog là Tổng thống Israel Isaac Herzog đã tuyên thệ nhậm chức vào tháng 7 vừa qua.

Tehran hiện đang đàm phán với Washington và các cường quốc khác trên thế giới về việc khôi phục thỏa thuận đạt được năm 2015 nhằm hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ thỏa thuận, đồng thời áp dụng lại các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Chính phủ của Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã cảnh báo về khả năng chống lại việc quay trở lại hiệp ước.

Israel coi chương trình hạt nhân của Iran là một mối đe dọa trực tiếp, mặc dù Tehran khẳng định chỉ quan tâm đến sản xuất năng lượng và các dự án hòa bình khác.