Israel hủy 80.000 liều vaccine COVID-19 của Pfizer vì hết hạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi cho Hàn Quốc vay 700.000 liều vaccine sắp hết hạn, Israel lại phải vứt bỏ khoảng 80.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer vì đã quá hạn sử dụng.
Israel phải tiêu hủy 80.000 liều vaccine của Pfizer vì hết hạn.
Israel phải tiêu hủy 80.000 liều vaccine của Pfizer vì hết hạn.

Tờ Channel 12 của Israel hôm 1/8 cho biết khoảng 80.000 liều vaccine COVID-19 Pfizer, trị giá khoảng 1,8 triệu USD, sẽ bị tiêu hủy vì hết hạn sử dụng. Trước đó, chính phủ Israel đã tăng tốc nỗ lực trao đổi hoặc rao bán các liều vaccine sắp hết hạn với nhiều quốc gia, trong đó có 700.000 liều được chuyển đến Hàn Quốc.

Trước đó, Israel thất bại trong thỏa thuận trao đổi vaccine với Palestine do vaccine đã quá gần ngày hết hạn. Tuy nhiên, nước này cũng kịp đạt được thỏa thuận cho Hàn Quốc vay 700.000 liều vaccine sắp hết hạn vào cuối tháng 7. Đổi lại, Seoul nhất trí gửi trả số lượng vaccine tương đương vào mùa thu năm nay.

Bộ Y tế Israel không xác nhận hay phủ nhận việc tiêu hủy liều thuốc sắp xảy ra với lý do bảo mật. Cơ quan này cho hay, "chính phủ đang quản lý kho vaccine và luôn chú ý đến hạn sử dụng của sản phẩm".

Việc Israel tiêu hủy hàng chục nghìn liều vaccine Pfizer diễn ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang tăng cường hoạt động tiêm chủng. Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm mũi vaccine thứ 3 cho những người trên 60 tuổi. Điều này được đưa ra khi có nhiều lo ngại rằng Delta có thể làm giảm hiệu quả của vaccine.

Israel nằm trong số những quốc gia triển khai tiêm chủng COVID-19 nhanh nhất thế giới với khoảng 59% người dân đã tiêm vaccine. Nước này từng dỡ hầu hết biện pháp chống COVID-19 hồi tháng 6, song đợt bùng phát mới do biến chủng Delta đã khiến Israel tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian công cộng kín.

Đến nay, Israel ghi nhận 875.801 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 6.477 người chết.