'Kẻ đứng người ngồi' ngóng xe về quê nghỉ lễ 30/4 ở các bến Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 29/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, hàng nghìn người dân đổ đến bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình (Hà Nội) để đón xe về quê nghỉ lễ.
'Kẻ đứng người ngồi' ngóng xe về quê nghỉ lễ 30/4 ở các bến Hà Nội

Tại Bến xe Giáp Bát, càng về chiều tối, khách dồn về bến ngày càng nhiều. Các khu vực chờ xe tuyến Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh... đông đúc, ai cũng tay xách nách mang rất nhiều đồ đạc.

Theo đại diện bến xe Giáp Bát , lượng khách đi xe ở bến tăng khoảng 150% so với ngày bình thường. Tính riêng hôm qua, 28/4, bến xe có khoảng 10.000 lượt khách.

Tương tự, tại bến xe Mỹ Đình, lượng người tại khu vực mua vé và khu vực chờ xe cũng đông đúc hơn ngày thường rất nhiều.

Rút kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ năm ngoái, năm nay, gia đình 3 người của chị Lan (Hòa Bình) có mặt tại bến xe Mỹ Đình từ 1h chiều để chờ xe. "Mặc dù xe 3h mới chạy nhưng nhà mình phải đến sớm để giữ chỗ ngồi. Nhớ năm ngoái ra sát giờ xe chạy nên chẳng còn ghế nào, vợ chồng với con phải ngồi tạm vào chiếc ghế nhữa đỏ suốt dọc đường vừa chật chội lại vừa mệt mỏi", chị Lan chia sẻ.

Một lái xe của nhà xe Thưởng Nga (Bắc Kạn) cho biết, do lượng người về quê nghỉ lễ đông, nên nhà xe đã tăng cường xe để phục vụ nhu cầu. "Nhưng so với năm ngoái thì năm nay lượng khách cũng không quá đông. Năm ngoái phải cần 2-3 xe tăng cường thì năm nay chỉ 1 xe là hết khách", anh này nói.

Chiều làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5, Hà Nội có những cơn mưa nặng hạt, khiến việc về quê của nhiều người trở nên vất vả hơn.

Một số hình ảnh ghi nhận chiều 29/4:

Tại bến xe Mỹ Đình, nhiều người dân đến từ sớm để chờ xe

Tại bến xe Mỹ Đình, nhiều người dân đến từ sớm để chờ xe

Ai cũng tay xách nách mang đồ đạc

Ai cũng tay xách nách mang đồ đạc

Trông ngóng để được lên xe về quê

Trông ngóng để được lên xe về quê

Gia đình chị Lan (Hòa Bình) đến bến xe trước hai tiếng đồng hồ để "xí chỗ" trước

Gia đình chị Lan (Hòa Bình) đến bến xe trước hai tiếng đồng hồ để "xí chỗ" trước

Nhiều xe được tăng cường để đón khách

Nhiều xe được tăng cường để đón khách

Bến xe Giáp Bát cũng đông người dân mua vé về quê

Bến xe Giáp Bát cũng đông người dân mua vé về quê

Tại khu vực chờ xe buýt

Tại khu vực chờ xe buýt

Ghi nhận tại khu vực chờ mua vé

Ghi nhận tại khu vực chờ mua vé

Càng về chiều tối lượng người đổ về bến xe càng đông

Càng về chiều tối lượng người đổ về bến xe càng đông

"Kẻ đứng người ngồi"

"Kẻ đứng người ngồi"

Lượng khách tăng đột biến so với ngày thường

Lượng khách tăng đột biến so với ngày thường

Bến xe Giáp Bát gồm các tuyến đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Bắc Giang và các xe phía nam.

Bến xe Giáp Bát gồm các tuyến đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Bắc Giang và các xe phía nam.

Đọc thêm