Kết thúc cứu hộ nạn nhân vụ sập mỏ than, toàn bộ người mắc kẹt thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 14 công nhân bị mắc kẹt khi một mỏ than ở tây nam Trung Quốc bị sập 10 ngày trước đã thiệt mạng, truyền thông nước này đưa tin hôm 6/3.
Ảnh minh họa: AFP
Ảnh minh họa: AFP

Tân Hoa Xã cho biết, một hoạt động cứu hộ kéo dài 10 ngày đã kết thúc vào trưa Chủ nhật sau khi thi thể của những người thợ mỏ được tìm thấy.

Các công nhân bị mắc kẹt sau khi mái của một trục ở mỏ than Sanhe Shunxun ở tỉnh Quý Châu bị sập vào ngày 25/2. Các phương tiện truyền thông đưa tin, chiến dịch cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì mái nhà cách lối vào mỏ khoảng 3 km, và khu vực sập rất lớn.

Cuộc điều tra sâu hơn về nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành.

Theo số liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc gia, mỏ có công suất hàng năm là 150.000 tấn. Các mỏ than của Trung Quốc thường xuyên hứng chịu các vụ nổ và rò rỉ khí đốt bất chấp các nỗ lực yêu cầu đảm bảo an toàn cho người lao động. Những năm gần đây, Trung Quốc đã kêu gọi chấm dứt các mỏ than nhỏ với công suất hàng năm dưới 300.000 tấn do những lo ngại về môi trường và an toàn lao động.