Khai trương Bảo tàng Nghệ thuật thêu XQ

(PLO) - Chiều ngày 22/4, Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo khai trương Bảo tàng nghệ thuật thêu XQ (tại số 01 đường Phạm Hồng Thái, TP. Huế).
Ông Phan Tiến Dũng- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi họp báo
Ông Phan Tiến Dũng- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi họp báo

Sau hơn 2 tháng tiến hành cải tạo cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động trưng bày, Bảo tàng nghệ thuật thêu XQ quy tụ gần 400 tác phẩm, hiện vật, tranh ảnh, tài liệu gồm các thể loại chính: Tranh thêu, tranh thêu hai mặt, điêu khắc và các hiện vật liên quan đến nghề thêu, được thể hiện qua 3 chủ đề chính: Cơ thể nghề thêu; gương mặt nghề thêu và một tiếng nói cho nghề thêu.

Một bức tranh thêu XQ tại Bảo tàng
Một bức tranh thêu XQ tại Bảo tàng

Phát biểu tại buổi họp báo, Ông Phan Tiến Dũng- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh chia sẻ: “Sự ra đời của Bảo tàng nghệ thuật thêu XQ sẽ tạo thêm một điểm nhấn du lịch độc đáo. Đây sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách, góp phần phát triển kinh tế- xã hội  của tỉnh.

Thông qua các tác phẩm, bảo tàng kể lại sự ra đời và phát triển của nghệ thuật thêu XQ bằng ngôn ngữ nghề thêu mang tính sử thi, tôn vinh người phụ nữ- chủ nhân của nghề thêu.

Bên cạnh 3 chủ đề chính, hàng tuần trên sông Hương, bảo tàng còn tổ chức các hoạt cảnh Nghi lễ rước nước sông Hương về đền Hơi thở tổ tiên, giao lưu nghệ thuật truyền thống Huế.

Bảo tàng nghệ thuật thêu XQ sẽ chính thức hoạt động từ ngày 27/4.

Đọc thêm