Khoảng 1.700 công nhân ở tỉnh Hưng Yên đang làm việc tại Hải Dương phải tạm nghỉ việc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Huyện Thanh Miện (Hải Dương) giáp danh với huyện Phù Cừ (Hưng Yên). Sau khi phát hiện 2 ca nhiễm trên địa bàn huyện bạn, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, huyện Thanh Miện đã yêu cầu những công nhân ở Phù Cừ đang làm việc tại các doanh nghiệp trên tạm nghỉ ở nhà.
Do 2 huyện giáp danh nên có rất nhiều công nhân ở huyện Phù Cừ (Hưng Yên) làm việc tại huyện Thanh Miện (Hải Dương).
Do 2 huyện giáp danh nên có rất nhiều công nhân ở huyện Phù Cừ (Hưng Yên) làm việc tại huyện Thanh Miện (Hải Dương).

Theo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Thanh Miện (Hải Dương), có khoảng 1.700 công nhân thường trú ở huyện Phù Cừ (Hưng Yên) đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Số công nhân này chủ yếu đang làm việc tại các Công ty TNHH: Quảng Phong Việt Nam, GG Việt Nam, GFT Việt Nam...

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện đã yêu cầu những công nhân ở Phù Cừ đang làm việc tại các doanh nghiệp trên tạm nghỉ ở nhà. Các đơn vị liên quan phối hợp với doanh nghiệp có phương án hỗ trợ công nhân trong thời gian tạm nghỉ việc theo quy định.

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, huyện Thanh Miện sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trước đó, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-Cov2. Đây là 2 trường hợp có liên quan đến trường hợp F0 của tỉnh Hà Nam, gồm trường hợp F1 là cháu Ngô Gia L (2 tuổi) tiếp xúc trực tiếp với trường hợp F0 và trường hợp F2 là bà nội của cháu L.(58 tuổi). Hai trường hợp này đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Đọc thêm