Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là vấn đề lớn, được Đảng, Chính phủ từ nhiệm kỳ trước đến nay quan tâm, cổ vũ. Đã có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật từ Nghị định đến Thông tư về đổi mới sáng tạo (ĐMST).
Thủ tướng Chính phủ dự “Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 4”.
Thủ tướng Chính phủ dự “Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 4”.

Cách đây 6 năm Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 844/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, gọi tắt là Đề án 884. Cách đây 5 năm Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1665/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, gọi tắt là Đề án 1665; và Quyết định số 939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”, gọi là Đề án 939.

Việt Nam đã ra mắt “Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo quốc gia” startup.gov.vn do Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu cách đây gần 5 năm trong khuôn khổ Techfest 2017 Hà Nội. Cũng xin nói thêm, từ năm 2016 Techfest trở thành sự kiện quốc gia thường niên lớn nhất về khởi nghiệp ĐMST do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, nhiều bộ, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội cùng phối hợp tổ chức.

Ngày 26/3, tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã dự “Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 4”. Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đến Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đảng ta khuyến khích khát vọng cống hiến, tinh thần ĐMST vì lợi ích đất nước.

Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng nhờ khoa học, công nghệ phát triển như vũ bão; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội; Các quốc gia, các doanh nghiệp và từng cá nhân muốn phát triển phải không ngừng ĐMST. Tinh thần khởi nghiệp, chủ động tiếp cận với những thay đổi chưa có tiền lệ, chưa từng xảy ra đã trở thành xu thế chung của các quốc gia hiện nay.

Khởi nghiệp ĐMST hiện không đơn thuần là một “tinh thần” nữa mà trở thành cảm xúc, lan tỏa trong xã hội. Vì thế, nó thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Từ khởi đầu (Techfest) đến thành công Startup phải đi trên “xa lộ” sáng tạo. Một ĐMST sẽ trải qua các giai đoạn từ hình thành, phát triển ý tưởng đến thành lập và cuối cùng là duy trì và phát triển doanh nghiệp. Hiện nay, các quốc gia trên thế giới nghiên cứu đề tài tiềm năng khởi nghiệp rất nhiều. Các quốc gia này có tầm nhìn hướng về một xã hội, đất nước tốt đẹp, giàu mạnh khi có những doanh nghiệp mới được thành lập để cung cấp các giá trị mới cho toàn xã hội.

Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là một trong số ít các quốc gia Đông Á đầu tư cho ĐMST, có số lượng bằng sáng chế bằng hoặc cao hơn kỳ vọng trước đây. Như vậy, phong trào khởi nghiệp ĐMST đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Đọc thêm