Khởi tố đối tượng nhiều năm mua ma túy đã từ Hà Nội về bán lẻ 30 –50g/ngày

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quá trình đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Trọng khai nhận, nhiều năm nay, đối tượng này đã mua ma túy từ Hà Nội về giao cho Chính, Hưng và Đại để bán cho các con nghiện trên địa bàn TX Quảng Yên (Quảng Ninh). Trung bình mỗi ngày, chúng tiêu thụ từ 30 –50g ma túy đá.
Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ án.
Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ án.

Ngày 29/5, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ nhóm 4 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp cùng nhiều loại vũ khí thô sơ.

Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng Công an phát hiện tại quán karaoke Thu Chi (khu Hưng Hòa, phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên) xuất hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy, mại dâm. Không những thế, nhóm này còn sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 14/4/2021, khi Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TX Quảng Yên kiểm tra quán karaoke Thu Chi, đã phát hiện và thu giữ hơn 300 túi ma túy tổng hợp các loại (tổng cộng 575,39g) được đóng gói, chia nhỏ, cất giấu ngụy trang tại nhiều vị trí khác nhau. Cùng với đó, còn thu giữ nhiều loại vũ khí thô sơ (dao kiếm, gậy bóng chày và gậy loại 3 khúc, đều bằng sắt) và sổ sách tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

1 trong 4 đối tượng bị Công an Quảng Ninh bắt giữ tại quán karaoke Thu Chi thuộc khu Hưng Hòa, phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên.
 1 trong 4 đối tượng bị Công an Quảng Ninh bắt giữ tại quán karaoke Thu Chi thuộc khu Hưng Hòa, phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an cũng phát hiện 4 đối tượng nữ là nhân viên phục vụ tại quán có liên quan tàng trữ nhiều gói chứa dung dịch nước kích dục, bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can cùng về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, gồm: Nguyễn Văn Trọng (SN 1988), trú tại khu 4, phường Yên Giang, TX Quảng Yên; Đậu Xuân Chính (SN 1997), trú tại khu Cát Thành; Đinh Văn Hưng (SN 1989, trú tại khu Yên Lập Tây, phường Minh Thành, TX Quảng Yên; Nguyễn Đình Đại (SN 2000), trú tại khu Phong Thái, phường Phương Nam, TP Uông Bí.

Không chỉ buôn bán ma túy trái phép, nhóm đối tượng này còn có hành vi "dằn mặt", đe dọa nếu ai có ý định tố giác hành vi vi phạm của chúng đến lực lượng chức năng. Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm