Khởi tố "ông chú" ép cán bộ sở TN&MT quỳ giữa sân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi các cán bộ của Sở TN&MT Yên Bái tới gửi giấy mời họp triển khai thu hồi đất đã bị Đinh Hồng Hải chửi bới, thóa mạ và dùng dao ép quỳ giữa sân.
Khởi tố "ông chú" ép cán bộ sở TN&MT quỳ giữa sân
Cơ quan chức năng lấy lời khai của "ông chú" ép 2 cán bộ Sở TN&MT quỳ giữa sân.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của "ông chú" ép 2 cán bộ Sở TN&MT quỳ giữa sân.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Yên Bái vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Hồng Hải, sinh năm 1983, trú tại tổ 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ".

Kết quả điều tra cho thấy, vào hôm 25/3, các ông: Lưu Vũ Quân, Trần Nam Sơn, cán bộ thuộc Quỹ bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cùng bà Phạm Thị Chính, cán bộ địa chính phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái (đều là thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án xây dựng kinh doanh nhà ở khu vực cầu Tuần Quán) đi gửi giấy mời họp triển khai kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát đo đạc, kiểm đếm đến các hộ dân bị thu hồi đất.

Khi các cán bộ trên tới gửi giấy mời theo sự phân công của lãnh đạo có thẩm quyền thì Đinh Hồng Hải cùng một số người trong gia đình dùng nhiều lời lẽ chửi bới, xúc phạm và tấn công.

Hải còn dùng dao đe dọa, ép buộc ông Quân và ông Sơn phải quỳ tại sân nhà ông Đinh Trọng Đức trong thời gian dài. Nhiều người đã can ngăn sự việc nhưng Hải không cho 2 cán bộ này đứng dậy, chỉ đến khi lực lượng công an có mặt giải quyết thì sự việc mới chấm dứt.

Sau đó, tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái phối hợp với UBND phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái không tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ đã được phân công.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm