Khởi tố vụ thợ sửa điện tử đột nhập tiệm vàng trộm cắp tài sản trị giá 5,4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Hoàng (SN 1989, tạm trú khu phố Tân Thành 2, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, quê tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản tại một tiệm vàng với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.
Đối tượng Lê Đức Hoàng.
Đối tượng Lê Đức Hoàng.

Đột nhập, khóa cửa phòng ngủ gia chủ rồi trộm vàng

Theo cơ quan điều tra, sáng 12/5, Công an thị xã Hoài Nhơn tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Anh Trung (chủ hiệu vàng Anh Trung, ở phường Tam Quan Bắc) về việc kẻ gian đột nhập vào bên trong tiệm vàng, lấy trộm khoảng 180 lượng vàng 18K và 1 lượng vàng 24K, tổng giá trị tài sản ước khoảng 5,4 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bất an cho các hoạt động kinh doanh vàng bạc trên địa bàn, lãnh đạo Công an thị xã Hoài Nhơn huy động các đơn vị nghiệp vụ và công an xã, phường có liên quan tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tra xác minh ban đầu.Đồng thời, Công an thị xã Hoài Nhơn cũng báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Định để chỉ đạo và huy động lực lượng phối hợp điều tra vụ án. Ngay sau đó, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiêp vụ lập tức có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp điều tra phá án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng 2h10 ngày 12/5, đối tượng đột nhập từ phía sau tường rào của Trường THCS Tam Quan Bắc, rồi vào khu vườn, sau đó lên mái nhà của ông Trần Vĩnh An. Tiếp đó, đối tượng leo qua sân thượng nhà ông Trung, rồi dùng xà beng cạy cửa gỗ trên tầng lầu, đột nhập vào nhà.

Qua trích xuất hệ thống camera, lực lượng chức năng xác định, đối tượng là một thanh niên đội mũ, đeo khẩu trang, mặc trang phục che kín toàn thân, vai đeo ba lô, mang theo xà beng.

Khi đột nhập vào nhà, đối tượng vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát, dùng vật dụng có sẵn cài khuy cửa phòng ngủ vợ chồng gia chủ, rồi dùng dụng cụ mang theo cạy gỡ tấm kính ở tủ trưng bày, lấy sạch số vàng bên trong.

Số vàng Lê Đức Hoàng trộm được tổng trị giá 5,4 tỷ đồng.
Số vàng Lê Đức Hoàng trộm được tổng trị giá 5,4 tỷ đồng. 

Bị bắt khi đang chuẩn bị hành lý bỏ trốn

Cùng với việc xác định những đối tượng có nghi vấn, lực lượng công an cũng rà soát, sàng lọc tất cả những đối tượng có tiền án, tiền sự, rà soát các phương tiện xe ô tô đi vào, ra địa bàn thị xã Hoài Nhơn, làm việc với hàng chục hiệu cầm đồ trên địa bàn thị xã, kiểm tra các nhà nghỉ, nhà lưu trú… để truy tìm hung thủ.

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan công an nhận định, đối tượng Lê Đức Hoàng là nghi phạm của vụ án. Theo đó, đầu tháng 1/2021, Hoàng đưa với vợ cùng 2 con từ tỉnh Đắk Lắk đến thuê nhà ở tại khu phố Tân Thành 2. Tại đây, Hoàng làm nghề sửa chữa điện tử, còn vợ bán cháo dinh dưỡng. Hoàng chưa có tiền án, tiền sự nhưng do làm ăn thua lỗ, đang nợ khoảng 800 triệu đồng. Đặc biệt, Hoàng có đặc điểm nhận dạng và phương tiện sử dụng giống với đối tượng gây ra vụ án tại hiệu vàng Anh Trung.

Ngày 16/5, lực lượng công an đã tiến hành giám sát chặt chẽ mọi di biến động của Hoàng, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ phục vụ đấu tranh. Đến khoảng 13h cùng ngày, khi phát hiện Hoàng chuẩn bị hành lý để cùng vợ con bỏ trốn khỏi địa phương, các trinh sát tiến hành bắt giữ và di lý về trụ sở công an để đấu tranh.

Khám xét nơi ở của Hoàng, lực lượng chức năng thu hồi số tang vật, gồm: 35 chiếc vòng đá, 18 chiếc kiềng, 79 chiếc lắc, 81 chiếc vòng vàng, 116 chiếc vòng ximen, 489 chiếc nhẫn, 77 sợ dây chuyền, 86 mặt dây chuyền, 521 chiếc bông tai, 3 đồng hồ, ước tính tổng tài sản thu hồi trị giá trên 5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu, Hoàng quanh co chối tội. Tuy nhiên, qua đấu tranh kết hợp với động viên, giáo dục, thuyết phục của các điều tra viên, đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Lê Đức Hoàng khai nhận, đối tượng thường qua lại hiệu vàng Anh Trung, thấy cửa nẻo hết sức sơ sài, không có bảo vệ nên đã chọn để trộm cắp. Toàn bộ phương tiện, kế hoạch gây án được Hoàng chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó.

Qua lời khai của Hoàng, khuya 16/5, lực lượng công an tiến hành kiểm tra và thu giữ chiếc bẩy kim loại mà Hoàng đã ném tại một nghĩa địa, cách hiện trường gây án hơn 1km.

Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ chứng cứ, tài liệu thu được về hành vi trộm cắp tài sản ở hiệu vàng Anh Trung của Hoàng trùng khớp với lời khai của đối tượng.

Với thành tích xuất sắc điều tra, phá nhanh vụ án này, ban chuyên án đã được UBND tỉnh Bình Định thưởng nóng 20 triệu đồng. Ngoài ra, UBND thị xã Hoài Nhơn cũng thưởng nóng ban chuyên án 10 triệu đồng và mỗi thành viên ban chuyên án 5 triệu đồng vì đã phá án nhanh chóng, kịp thời.

Đọc thêm