Khuất tất GPMB dự án đường vành đai 2.5

Báo PLVN đã có nhiều bài đề cập về các vấn đề khuất tất liên quan đến Dự án đường vành đai 2.5 Hà Nội, đoạn qua địa phận quận Hoàng Mai. Trong khi những cáo buộc của người dân về việc “nắn” tuyến sai so với quy hoạch vẫn chưa có câu trả lời ‘tâm phục khẩu phục”, thì mới đây, dự án này lại tiếp tục gây bức xúc dư luận vì những “lùm xùm” trong thu hồi đất tại phường Tân Mai...

[links()]

Báo PLVN đã có nhiều bài đề cập về các vấn đề khuất tất liên quan đến Dự án đường vành đai 2.5 Hà Nội, đoạn qua địa phận quận Hoàng Mai. Trong khi những cáo buộc của người dân về việc “nắn” tuyến sai so với quy hoạch vẫn chưa có câu trả lời ‘tâm phục khẩu phục”, thì mới đây, dự án này lại tiếp tục gây bức xúc dư luận vì những “lùm xùm” trong thu hồi đất tại phường Tân Mai.

Lực lượng chức năng chuẩn bị cưỡng chế giải phóng mặt bằng đường vành đai 2.5
Lực lượng chức năng chuẩn bị cưỡng chế giải phóng mặt bằng đường vành đai 2.5

Cưỡng chế sớm 2 ngày?

Theo cáo buộc của người dân, họ chỉ được nghe UBND phường Tân Mai sau khi thông báo “qua loa” về việc thu hồi đất trên hệ thống loa truyền thanh. Bỗng nhiên, ngày 14/12/2012, các hộ dân nhận được quyết định cưỡng chế thu hồi đất tuyến đường Tân Mai. Hóa ra, quyết định này đã được UBND quận Hoàng Mai ký trước đó 1 tuần, vào ngày 7/12/2012. Quyết định ghi rõ, “sau 15 ngày kể từ ngày giao trực tiếp quyết định cưỡng chế mà các hộ không bàn giao đất thì UBND quận sẽ cưỡng chế thu hồi theo quy định”.

Tuy nhiên, ngày 28/12/2012, chưa hết thời hạn như đã thông báo, UBND quận Hoàng Mai đã huy động rất nhiều nhân lực, máy móc xuống khu vực dân cư để cưỡng chế, phá dỡ nhà. Nhiều hộ dân từ nhà mặt phố, tiền tỷ trong tay, nay phải lang thang đi ở nhà thuê và chỉ biết chờ đợi lời giải thích giải thích thỏa đáng từ chính quyền sở tài.

Các hộ gia đình bị cưỡng chế cho biết: khi tiến  hành cưỡng chế UBND quận không lập biên bản để người dân ký xác nhận việc chính quyền chuyển đồ đạc, tài sản đến địa điểm nào. Và từ đó đến nay, các hộ dân này cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào của UBND quận Hoàng Mai về số tài sản nói trên, cũng như việc bố trí chỗ ở tái định cư theo quy định.

Dân chờ “dài cổ”

Quá bức xúc vì cách hành xử nói trên, các hộ dân đã làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng và UBND quận Hoàng Mai.  Cụ thể, đơn của các hộ dân cáo buộc Quyết định cưỡng chế số 7854/QĐ-UBND ngày 7/12/2012 của quận Hoàng Mai “sai” so với Quyết định 108/2009/QĐ-UBND của TP.Hà Nội về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Khi cưỡng chế, chủ đầu tư đã không bàn giao phương án đền bù giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt cho các hộ dân, chuyển tiền vào kho bạc tạm giữ và tổ chức bốc thăm nhà tái định; chuyển đồ đạc vào căn hộ đã được bốc thăm, bàn giao biên bản cưỡng chế cho các hộ dân trong vòng 7 ngày… theo như quy định.

Tiếp đó, quyết định cưỡng chế của UBND quận Hoàng Mai nói rằng đã căn cứ vào Kết luận số 05/KL-BXD và Kết luận số 1039/KL-BXD của Bộ Xây dựng về việc kết luận thanh tra liên quan đến công tác quy hoạch Dự án đường vành đai 2.5, nhưng căn cứ này theo người dân là không đúng với tinh thần của “nguyên mẫu”.

Cụ thể, kết luận của Bộ Xây dựng nêu: “Hiện nay việc quy hoạch khu tái định cư HH1-HH3 chưa được thực hiện và việc bố trí tái định cư vào lô đất CT1 chưa được công bố”. Bộ Xây dựng cũng đề nghị:  “Tổ chức tái định cư cho các hộ dân theo quy hoạch được duyệt. Trường hợp bố trí nơi khác thì phải làm các thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy  định của pháp luật”.

Theo quy hoạch được duyệt các hộ dân phường Tân Mai được tái định cư tại khu HH1-HH3, nhưng lô đất này đã được UBND quận Hoàng Mai bán đấu giá cho một ngân hàng thương mại nên

năm 2010 UBND TP Hà Nội có văn bản đồng ý cho các hộ dân tái định cư tại khu CT1 liền kề với khu HH1-HH3. Các hộ dân cho rằng, căn cứ vào kết luận nói trên, tại thời điểm cưỡng chế, quy hoạch tái định cư khu HH1-HH3 vẫn còn nguyên hiệu lực, nhưng lô đất này đã được bán đấu giá và chưa có khu thay thế khác nên việc cưỡng chế là không đúng theo quy định của pháp luật.

Nhưng mặc cho người dân chờ “dài cổ”, đến nay đã hơn nửa năm với rất nhiều lần gửi phiếu hẹn, phía UBND quận Hoàng Mai vẫn chưa trả lời thõa đáng.  

Trường Lưu 

Đọc thêm