Kiên Giang: Hơn 74.500 em học sinh cấp 2 được tiêm vắc xin phòng COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/12, ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang cho biết, để tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các em học sinh học lớp 7, 8, 9 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở đã phối hợp với Sở Y tế lên kế hoạch tiêm cho các em thời gian bắt đầu từ ngày 3 đến ngày 6/12.

Theo đó, mỗi điểm trường ở địa phương cử 2 giáo viên biết công nghệ thông tin chịu trách nhiệm nhập liệu học sinh trường mình lên hệ thống dữ liệu quốc gia về COVID-19 theo yêu cầu địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Lê Hoàng, Trưởng trạm Y tế phường Vĩnh Bảo, cho hay sau khi phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin cho các em lớp 9, 8, 7 ở địa phương thì trung tâm đã triển khai kế hoạch xuống trường và phối hợp với thầy cô nhà trường sắp xếp thời gian, tiêm ngừa cho các em học sinh.

Em Đoàn Ngọc Kỳ Lân học sinh lớp 8/1 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, TP Rạch Giá, Kiên Giang khai báo y tế nghiêm túc.

Em Đoàn Ngọc Kỳ Lân học sinh lớp 8/1 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, TP Rạch Giá, Kiên Giang khai báo y tế nghiêm túc.

Ngoài ra, trung tâm y tế địa phương sẽ thành lập đội tiêm chủng cho các em và đảm bảo tiêm theo nguyên tắc 1 chiều: có khu vực chờ tiêm, có khu vực khám sàn lọc, khu vực tiêm, khu vực theo dõi sau tiêm.

“Trước khi tiêm, chúng tôi cũng hướng dẫn các bé ăn uống đầy đủ. Các em có dị ứng thì chúng tôi cũng hướng dẫn phụ huynh về theo dõi các em thêm để theo dõi đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các em” – ông Hoàng nói.

Còn bà Lê Hoàng Phượng – phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, Kiên Giang chia sẻ, dịch bệnh ngày càng phức tạp, nghe nhà trường thông báo các con được đi tiêm vắc xin bà Phượng vừa mừng vừa lo. Bà mừng vì khi các con được tiêm vaccin sẽ thêm một phương thức phòng bệnh, còn lo vì các con còn nhỏ không biết thể trạng có thích ứng với vaccin không? Sau tiêm con có phản ứng gì với thuốc không?

“Sáng nay đến nơi tiêm, tôi được các thầy cô, cán bộ y tế hướng dẫn thêm phương pháp theo dõi con sau tiêm thì tôi đã thật sự yên tâm để chăm sóc cháu. Tôi luôn nhắc nhở con ăn uống đầy đủ, ngủ sớm cho cơ thể thực sự khỏe mạnh để phòng chống dịch bệnh” – bà Phượng bộc bạch.

Sau khi tiêm chủng và theo dõi sau tiêm học sinh được nhận chứng nhận tiêm chủng từ nhân viên y tế.

Sau khi tiêm chủng và theo dõi sau tiêm học sinh được nhận chứng nhận tiêm chủng từ nhân viên y tế.

Thông tin từ Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang, đối với học sinh lớp 6 địa phương, dự kiến qua tháng 1/2022 mới bắt đầu tiêm cho các em phòng dịch bệnh COVID-19 (lúc này các em mới đủ tuổi tiêm vắc xin) bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho gia đình, thầy cô, bạn bè… trước khi đến lớp học tập trung trở lại.

Đọc thêm