Kiên Giang họp giao ban báo chí định kỳ tháng 5/2019

(PLVN) - Chiều 4/5, tại UBND huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức buổi họp báo và giao ban báo chí định kỳ tháng 5/2019 với sự tham dự của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.
Toàn cảnh buổi họp báo giao ban báo chí định kỳ tỉnh Kiên Giang tháng 5/2019
Toàn cảnh buổi họp báo giao ban báo chí định kỳ tỉnh Kiên Giang tháng 5/2019

Tại cuộc họp báo, ông Lê Văn Chuyển – Phó Giám Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Kiên Giang đặc biệt đánh giá cao các cơ quan báo chí thời gian vừa qua đã bám sát nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT và các cơ quan chủ quản của báo chí đóng trên địa bàn tỉnh, chủ động xây dựng kịp thời các kế hoạch tuyên truyền gắn với các sự kiện của tỉnh.

Đại diện của Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang cũng cung cấp cho các cơ quan báo chí kết quả KT-XH của tỉnh trong tháng 4, định hướng thông tin, tuyên truyền tháng 5 năm 2019. Kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tổng kết chủ đề năm 2017-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với triển khai Chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; tuyên truyền về điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 50 năm học tập và làm theo di chúc của Bác...

Ông Lê Văn Chuyển – Phó Giám Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang phát biểu
Ông Lê Văn Chuyển – Phó Giám Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang phát biểu 

Tại cuộc họp báo, thay mặt lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Thuận, ông Nguyễn Văn Thoàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thuận phát biểu về tình hình KT-XH trên địa bàn huyện. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được đó, những khó khăn, thách thức mà Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Thuận phải vượt qua để phấn đấu đến năm 2020 huyện đạt chuẩn NTM. 

Xác định nông nghiệp là thế mạnh, đến nay, Vĩnh Thuận đã thực hiện sản xuất ba cánh đồng mẫu lớn, có liên kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp. Nhiều mô hình mới như nuôi cua thương phẩm, nuôi tôm càng xanh xen tôm sú, nuôi tôm - lúa cộng đồng, trồng rau màu… thực hiện rất hiệu quả. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) 4.985 tỷ đồng, tăng 1,88% so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%. Huy động học sinh 6-14 tuổi đến trường đạt 99,3%, trẻ 3-5 tuổi đến trường đạt 62%. Giải quyết việc làm cho 3.500 lao động trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo 66,3%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 87% trở lên. Trong 4 tháng đầu năm 2019, tình hình KT-XH của huyện đã đạt kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Văn Thoàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thuận phát biểu

Ông Nguyễn Văn Thoàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thuận phát biểu 

Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn (NTM) mới giai đoạn 2016 - 2020, huyện Vĩnh Thuận tiếp tục huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí NTM (điện, nước, xử lý rác...). Chú trọng công tác tuyên truyền trong nội bộ và nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia xây dựng NTM, thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, khắc phục tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước. Tập trung nguồn lực đầu tư, phấn đấu xã Phong Đông đạt tiêu chí NTM; giữ vững và nâng lên chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM đã được công nhận, phấn đấu đến năm 2020 huyện Vĩnh Thuận đạt tiêu chí huyện NTM. 

Ông Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận phát biểu
Ông Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận phát biểu 

Ông Phạm Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận cho biết: “Tình hình trong huyện tiếp tục ổn định, phát triển; nhiều chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu lại ngành nông nghiệp bắt đầu có chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng, chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được nâng lên và hoạt động ổn định; cùng với sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố thuận lợi cơ bản cho sự phát triển của đảng bộ huyện.

Tuy nhiên, năm 2019 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế của huyện có phát triển nhưng thiếu bền vững; kết cấu hạ tầng KT-XH chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến bất thường, giá cả thị trường không ổn định; đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn; trật tự xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Phấn đấu huyện NTM đến năm 2020. Đến nay xã đạt chuẩn NTM mới có 16/19 tiêu chí. Huyện đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM.

Đọc thêm