Kinh nghiệm quý khi đi "phượt" ở Lào

Lào có văn hóa độc đáo, với nhiều cảnh đẹp, chùa chiền, giao thông thuận tiện với Việt Nam, vì thế không ít du khách Việt đã chọn du lịch Lào bằng cách đi "phượt" để tiết kiệm tiền và có những trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, điểm đến này là một đất nước không cùng ngữ hệ la tinh, tập tục sống khác với Việt Nam, nên bạn hãy tham khảo một số kinh nghiệm sau đây để giữ trọn vẹn cảm giác hứng thú...

Lào có văn hóa độc đáo, với nhiều cảnh đẹp, chùa chiền, giao thông thuận tiện với Việt Nam, vì thế không ít du khách Việt đã chọn du lịch Lào bằng cách đi "phượt" để tiết kiệm tiền và có những trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, điểm đến này là một đất nước không cùng ngữ hệ la tinh, tập tục sống khác với Việt Nam, nên bạn hãy tham khảo một số kinh nghiệm sau đây để giữ trọn vẹn cảm giác hứng thú...

Nên đặt vé ô tô

Đường từ Việt Nam sang một trong hai thành phố lớn của Lào là Viên Chăn và Luông Prabang là đoạn đường gập ghềnh, khúc khuỷu bởi đồi núi và vực thẳm. Vì thế việc đi xe máy để sang Lào cũng cần phải suy xét kỹ, bởi về ban đêm nhiệt độ ở đoạn đường có độ cao lớn vào mùa hè có thể giảm xuống tới 19 độ C, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là với những người vừa đi quãng đường dài, mệt mỏi.

Do đó, giải pháp đi ô tô đảm bảo tính an toàn cao hơn khi du khách muốn "phượt" tới Lào. Việc đặt vé ô tô khá đơn giản. Du khách ở Hà Nội có thể tới bến xe Nước Ngầm và đặt vé trước 1-2 ngày nếu dịp đi trùng vào ngày lễ, còn ngày bình thường thì du khách đến bến xe trước 18h hằng ngày để mua vé lên xe.

Đường đi từ Việt Nam sang Luông Prabang hoặc Viên Chăn được bao bọc xung quanh là đồi núi và vực thẳm.
Đường bộ từ Việt Nam sang Luông Prabang hoặc Viên Chăn bao bọc bởi đồi núi và vực thẳm.

Giá vé từ Hà Nội đến Luông Prabang hiện là 850.000 đồng, đến Viên Chăn là 550.000 đồng. Thường thì du khách chọn đến Luông Prabang trước (nơi này có nhiều địa điểm hấp dẫn), sau đó mới tới Viên Chăn và về Việt Nam thì chi phí đi lại sẽ tiết kiệm hơn.

Thời gian từ Hà Nội tới Luông Prabang chừng 27 - 30 giờ, xe chạy từ 18h đến tận trưa hôm sau mới dừng lại ăn cơm tại một cửa hàng cơm bình dân của Việt Kiều, nên du khách cần phải mang thêm đồ ăn, thức uống đề phóng đói bụng trên xe.

Du khách nên dùng đồ ăn của mình hoặc hỏi giá trước khi mua suất ăn, vì giá cơm bình dân ở đây cao hơn đáng kể so với Hà Nội, với 90.000 - 120.000 đồng/1 suất cơm, gồm một ít rau, vài miếng thịt kho và đậu phụ.

Đổi tiền và tìm hiểu trước về các điểm dừng chân

Việc đổi tiền vô cùng quan trọng, vì ngay khi sang cửa khẩu Lào, du khách phải thanh toán phí bằng tiền kip. Người Lào không sử dụng tiền Việt Nam và USD, du khách có thể đổi từ tiền Việt Nam sang tiền Lào tại một số tiệm vàng ở Việt Nam thì giá sẽ rẻ hơn khi đổi tại các cửa hàng đổi tiền tư nhân ở cửa khẩu.

Ở Lào cũng có thể đổi được tiền đồng sang kip trong một số ngân hàng, nhưng tỉ giá chênh lệch giữa tiền Lào và tiền Việt Nam khá lớn.

Du khách cũng có thể đổi tiền ở Lào tại một số ngân hàng trong giờ hành chính.
Du khách cũng có thể đổi tiền ở Lào tại một số ngân hàng trong giờ hành chính.

Nếu không có người quen ở Lào, du khách nên tìm hiểu trước thông tin về địa điểm khách sạn, giá cả, địa điểm du lịch... của các thành phố lớn như Luông Prabang và Viên Chăn về, nên mang theo bản đồ và vạch ra kế hoạch tham quan hợp lý cho chính mình. Hầu hết các địa điểm du lịch của Lào gần nhau.

Chú ý chọn nơi ăn, ở, đi lại và liên lạc điện thoại

Ngoài những hương vị đặc trưng của Lào thì độ mặn, ngọt, cay các món ăn gần giống Việt Nam. Thời gian gần đây người Lào cũng ăn cơm bằng gạo tẻ như người Việt Nam, cũng có những món ăn hấp dẫn, dễ ăn để ăn kèm với cơm.

Ngoài ra, món ăn Việt Nam cũng được bày bán nhiều ở đất nước Triệu Voi như: Phở, bún, miến, bánh đa... Tuy nhiên, khi du nhập vào Lào thì những món ăn này lại gia giảm nhiều hương vị của Lào.

Phở là món ăn phổ biến ở Lào.
Phở là món ăn phổ biến ở Lào.

Xôi nếp trắng, tam maak hung, gà nướng Seno, Rêu chiên giòn, bia lào, lạp chiên... là những món rất phổ biến tại Lào, không khó kiếm khi ở bất cứ thành phố nào.

Phòng nghỉ ở Lào có giá trung bình 250.000 - 1,2 triệu đồng cho một ngày đêm. Nhà nghỉ khá dễ tìm, nếu ngần ngại trong việc giao tiếp thì du khách có thể tìm đến nhà nghỉ, khách sạn Việt Nam tại Lào để ở, vì nhà nghỉ, khách sạn Việt Nam ở Lào nhiều.

Hầu hết ở những nhà nghỉ, khách sạn giá bình dân ở Lào, đội ngũ nhân viên dường như không biết tiếng Anh, du khách có thể nhờ Việt Kiều phiên âm sang tiếng Lào.

Ở Lào không có xe ôm như ở Việt Nam, phương tiện chở khách chủ yếu là xe tuk tuk. Họ tính tiền bằng cách tính theo cước của hành trình, nếu du khách càng đông người đi thì chuyến đi càng rẻ.

Tuk tuk của người Lào chỉ có một mái che phía trên nên nếu nắng to, mưa lớn, du khách ngồi trên xe sẽ bị ảnh hưởng mưa, nắng. Di chuyển bằng tuk tuk sẽ mang lại cảm giác thú vị...

Du khách có thể roaming (chuyển vùng quốc tế) cho thuê bao của mình khi sang Lào. Nhưng chi phí khá đắt, nếu muốn tiết kiệm hơn du khách nên mua sim Unitel là mạng phổ biến tại Lào.

Để tránh trường hợp không biết cách kích hoạt sim, nộp tiền vào tài khoản, du khách nên mua sim tại cửa khẩu Việt Nam và nhờ người bán kích hoạt, nộp tiền giúp, khi sang Lào cũng có một số Việt Kiều sẽ đòi phí nếu bạn muốn họ giúp đỡ.

Đến tận nhà mua quà, trả nửa giá ở chợ đêm

Ở Luông Prabang thì việc mua bánh kẹo hay đặc sản của Lào về làm quà buộc du khách phải tìm đến tận nhà người bán và ấn chuông để được tiếp đón. Còn ngoài chợ thì dường như không thấy bán các sản phẩm đặc sản.

Chủ cửa hàng Cheobong Ka Dokboua cho biết, ngoài các sản phẩm như: phổi khô, bò khô, bánh đa..., thì du khách Việt Nam hay tìm mua quẩy Lào, vì quẩy Lào dễ ăn, ngọt và béo.

Mua sắm ở chợ đêm ở Luông Prabang hoặc chợ Sáng ở Viên Chăn, du khách có thể thỏa sức lựa chọn đồ, vì hàng hóa rất đa dạng. Ngoài ra, có thể trả giá tự do mà không sợ mắng. Người dân địa phương tiết lộ, khi đi mua sắm ở chợ đêm hoặc một số trung tâm mua sắm chỉ nên trả một nửa giá so với giá người bán đưa ra.

Những mặt hàng trang sức rất được ưa chuộng tại Lào.
Những mặt hàng trang sức rất được ưa chuộng tại Lào.

Mặt hàng được bày bán phổ biến nhất cho du khách ở Lào là thổ cẩm và trang sức. Những sản phẩm này có hoa văn rất tinh tế, mang đậm văn hóa Lào.

Người Lào luôn niềm nở, vui tính, ngay cả khi bạn thử xong hàng nhưng không mua. Họ cũng nhiệt tình chọn hàng bán cho bạn ngay cả khi họ thu dọn hàng hóa để về nhà.

Vũ Minh

Đọc thêm