1% người giàu nhất nắm giữ 82% tài sản của thế giới

(PLO) - Tổ chức Oxfam ngày 22/1 công bố báo cáo cho biết 1% người giàu nhất thế giới đã bỏ túi 82% tài sản tạo ra trong năm ngoái trong khi một nửa dân số nghèo nhất không tích luỹ được gì.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo AFP, báo cáo của Oxfam cũng cho biết, tính từ năm 2010 đến nay, tài sản của những tỉ phú đã tăng nhanh gấp 6 lần so với các công nhân bình thường. Trong đó, từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2017, mỗi 2 ngày trên thế giới lại có thêm 1 tỉ phú.

Theo Oxfam, các phát hiện trong báo cáo đã cho thấy bức tranh nền kinh tế toàn cầu mà ở đó những người giàu ngày càng tích lũy được nhiều tài sản trong khi hàng trăm triệu người khác chật vật tìm kế sinh nhai với mức lương thấp.

Trong báo cáo, Oxfam cũng nhấn mạnh hoàn cảnh khó khăn của những nữ công nhân có thu nhập thấp hơn nam giới và thường ở nhóm được trả lương thấp nhất, trong khi công việc của họ lại không được bảo vệ nhất. 

Đọc thêm