Bộ Giao thông có thêm một Thứ trưởng

(PLVN) - Ông Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT từ ngày 5/7.
Sau 5 năm công tác ở Thanh Hóa, ông Lê Anh Tuấn quay trở lại Bộ GTVT với cương vị mới.
Sau 5 năm công tác ở Thanh Hóa, ông Lê Anh Tuấn quay trở lại Bộ GTVT với cương vị mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT.

Ông Lê Anh Tuấn sinh ngày 16/11/1965 tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, vào Đảng ngày 4/11/1998; trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Trước khi được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vào năm 2014, ông Tuấn từng là Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư; Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Bộ GTVT.

Không chỉ trưởng thành qua các vị trí công tác trong ngành GTVT, ông Tuấn là người được sinh trưởng trong một gia đình có nhiều thế hệ đã, đang có những đóng góp cho sự phát triển của ngành này. Bố ông là cựu Bộ trưởng GTVT Lê Ngọc Hoàn.

Tính tới thời điểm này, Bộ GTVT có 5 Thứ trưởng là các ông: Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Nhật, Lê Đình Thọ và Lê Anh Tuấn.

Đọc thêm