Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Rà soát ngay nội bộ, 'siết' kỷ cương với cán bộ chống buôn lậu

(PLO) -   Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, cần rà soát ngay trong nội bộ, siết chặt kỷ cương thi hành công vụ của cán bộ chống buôn lậu. Các cán bộ vi phạm cần phải có chế tài mạnh, xử lý nghiêm trước pháp luật, đưa ra khỏi ngành.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Rà soát ngay nội bộ, 'siết' kỷ cương với cán bộ chống buôn lậu

Ngày 18/5, Ban chỉ đạo quốc gia về Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) đã tổ chức hội nghị giao ban thường trực Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo chủ trì buổi giao ban.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Đàm Thanh Thế cho biết, 4 tháng đầu năm 2018 trùng với thời điểm Tết Nguyên đán, do nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân tăng cao, chính vì vậy, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mạivà hàng giả cũng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Tuyến biên giới đường bộ, hoạt động vận chuyển, buôn bán ma túy, pháo nổ,  hàng hóa; Biên giới miền Trung, tình trạng buôn lậu gỗ, ma túy, pháo (Hà Tĩnh), rượu ngoại, đường cát... Biên giới các tỉnh miền Tây Nam bộ, hoạt động vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá ngoại, đường cát… vẫn đang diễn biến phức tạp

Ông Đàm Thanh Thế cũng cho biết, thủ đoạn buôn lậu của các đối tượng tinh vi hơn, manh động hơn như: Sử dụng ô tô nhỏ, cất giấu trong các khoang hàng, để vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào nội địa; đối tượng tổ chức theo dõi chặt chẽ lực lượng chức năng và sẵn sàng chống trả các lực lượng thi hành công vụ như: ngày 22/12/2017 tại khu vực Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt đối tượng đã đâm xe ô tô làm 1 cán bộ Thuế hy sinh, ngày 7/3/2018 tại Bình Dương đã phát hiện, bắt giữ 03 đối tượng về hành vi vận chuyển 12.850 bao thuốc lá hiệu 555 nhập lậu, đối tượng đã chống đối, tông xe vào lực lượng chức năng khiến 06 chiến sỹ bị thương....

Tại các cảng hàng không, bưu điện quốc tế, nhiều vụ vi phạm bị phát hiện tập trung chủ yếu vào các loại hàng cấm, hàng hóa gọn nhẹ có giá trị kinh tế cao và dễ cất dấu như: vàng, sản phẩm của động vật hoang dã, ngoại tệ, mỹ phẩm, tân dược, thực phẩm chức năng, thời trang cao cấp, thiết bị công nghệ, rượu ngoại, thuốc lá, xì gà...

Còn trong thị trường nội địa, tình trạng sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu còn diễn ra nhiều nơi. Đặc biệt, có tình trạng một số Hiệp hội đã trao tặng thương hiệu sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có cả những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, làm cho quần chúng nhân dân hoang mang, lo lắng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác 2018 tới các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Thường trực, với mục đích, yêu cầu phải kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, tập trung đấu tranh để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các bộ, ngành, địa phương bằng nhiều giải pháp đồng bộ đã thu được những kết quả tích cực

Số liệu sơ bộ quý I năm 2018, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 45.949 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế ước đạt 4.062,862 tỷ đồng, khởi tố 642 vụ (tăng 51,77% so với cùng kỳ năm 2017), 754 đối tượng (tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2017).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý; xây dựng các kế hoạch chuyên đề đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng cấm và các mặt hàng khác; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, các bộ, ngành xây dựng, sửa đổi, bổ sung và đề xuất kiến nghị các văn bản quy phạm pháp luật  không còn phù hợp liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt là sửa đổi, bổ sung các quy định còn sơ hở thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành để hỗ trợ lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Đinh Tiến Dũng, cần rà soát ngay trong nội bộ, siết chặt kỷ cương thi hành công vụ của cán bộ chống buôn lậu. Các cán bộ vi phạm cần phải có chế tài mạnh, xử lý nghiêm trước pháp luật, đưa ra khỏi ngành.

Đọc thêm