C74 Bộ Công an bắt vụ buôn lậu Iphone đời mới số lượng lớn

(PLO) - Khi Lưu Văn Tuân đang ở trong một khách sạn để chuẩn bị cho cuộc giao dịch điện thoại Iphone nhập lậu với khách hàng thì bất ngờ bị lực lượng C74 ập đến, bắt quả tang...

Tang vật vụ buôn lậu điện thoại Iphone bị cơ quan công an thu giữ.
Tang vật vụ buôn lậu điện thoại Iphone bị cơ quan công an thu giữ.

Nguồn tin của PLVN từ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) - Bộ Công an, ngày 16/5 cho hay, lực lượng Phòng 3 và Phòng 6 thuộc đơn vị này vừa bắt giữ quả tang vụ buôn lậu hàng trăm điện thoại Iphone đời mới.

Điện thoại Iphone lậu được mua tại Hà Nội đưa vào TP. HCM để bán trái phép.
Điện thoại Iphone lậu được mua tại Hà Nội đưa vào TP. HCM để bán trái phép.

Vụ bắt giữ diễn ra vào lúc 20h30 tối 14/6. Sau một thời gian theo dõi, các lực lượng thuộc C74 phối hợp với Công an quận 12, TP. HCM đã ập vào phòng 211, khách sạn Hùng Cường (đóng tại tổ 29, phường Tân Thới Nhất, quận 12) bắt quả tang khách lưu trú là  Lưu Văn Tuân (SN 1992, trú tại xã Triệu Đề, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) đang tàng trữ 152 điện thoại Iphone 6s, Iphone 7 và 95,4 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, số sách ghi chép liên quan.

Lưu Văn Tuân tại cơ quan công an.
Lưu Văn Tuân tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Tuân thừa nhận toàn bộ số điện thoại nói trên là hàng lậu, được Tuân mua ở Hà Nội đem vào TP.HCM bán lại để kiếm lời thì bị bắt giữ. Ngoài ra, Lưu Văn Tuân còn không chấp hành việc đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật.

Hiện lực lượng Phòng 3 và Phòng 6 của C74 đã bàn giao lại toàn bộ tang vật vụ án cho Công an quận 12 tiếp tục điều tra làm rõ thêm.

Đọc thêm