Cần Thơ: Đối thoại chính quyền và doanh nghiệp

(PLO) - Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) tiếp tục phát triển bền vững, ngày 8/1, UBND TP Cần Thơ tổ chức Tọa đàm đối thoại giữa chính quyền và DN trên địa bàn để tháo gỡ những vưỡng mắc.
Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định cộng đồng DN là “xương sống” trong sự phát triển chung của thành phố
Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định cộng đồng DN là “xương sống” trong sự phát triển chung của thành phố

Doanh nghiệp bày tỏ vướng mắc

Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo TP Cần Thơ, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện hơn 60 DN trong thành phố. Theo báo cáo, năm 2018, thành phố có thêm gần 1.400 DN mới với tổng vốn đăng ký hơn 7.100 tỷ đồng (tăng 4% số DN và tăng 16,5% vốn đăng ký so với năm 2017). Đến nay, Cần Thơ có gần 8.000 DN đang hoạt động. Việc triển khai các dự án của DN có nhiều điểm nổi bật. Các dự án triển khai ước đạt khoảng 64 triệu USD. 

Năm 2019, TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”, phấn đấu đến năm 2020 đạt 12.000 DN. Để đạt được những thành tựu đó, TP đã có nhiều giải pháp để kịp thời lắng nghe, giúp đỡ và “gỡ khó” cho các DN trên địa bàn.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, năm 2018 thành phố đã chủ động bám sát nhu cầu của DN để tạo mọi điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển của DN trên địa bàn. TP đã khảo sát thông qua phiếu thông tin và đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi.

“Trong số gần 8.000 DN đang hoạt động tại địa phương, có hơn 2.200 DN hoạt động chưa hiệu quả trong năm 2018. Chúng tôi muốn biết các DN hoạt động không hiệu quả do nguyên nhân gì và cần thành phố làm gì để hoạt động hiệu quả?”, ông Thống đặt vấn đề.

Tại tọa đàm, đại diện các DN thẳng thắn bày tỏ những vướng mắc và kiến nghị đến ngành chức năng xoay quanh những vấn đề về vốn, nguồn nguyên liệu, đất đai, tài nguyên và môi trường, thủ tục hải quan... Đại diện một số DN thủy sản và chế biến thực phẩm kiến nghị TP cần có phương thức hỗ trợ DN vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp để đầu tư phát triển trong tương lai.

Nói về vấn đề này, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Cần Thơ cho biết, hiện các tổ chức tín dụng cho vay theo Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, theo đó hoạt động cho vay theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phù hợp với quy định. Vì vậy, đề nghị phía Cty trực tiếp liên hệ với các ngân hàng thương mại để thỏa thuận về nhu cầu vay.

Sở, ngành phải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

Đại diện Xí nghiệp chế biến thực phẩm Meko (trong Khu công nghiệp Trà Nóc) bày tỏ, hiện nay Cần Thơ chưa có Cty thu gom rác thải công nghiệp nên Cty phải thuê một đơn vị ở tỉnh Bình Dương thu gom với chi phí cao, trên 3.000 đồng/kg, qua đó đề nghị thành phố có biện pháp hỗ trợ DN.

Ghi nhận phản ảnh của DN, đại diện Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ cho biết, hiện đã kêu gọi đầu tư, qua đó thu hút được một đơn vị đầu tư vào xử lý vấn đề rác thải công nghiệp của thành phố. Nếu được sự chấp thuận của thành phố thì trong năm 2019 cơ bản vấn đề vướng mắc của DN sẽ được giải quyết triệt để. 

Ngoài ra, các vấn đề: Giao thông vận tải, thủ tục hành chính, hải quan… mà các DN quan tâm cũng được các cơ quan chức năng giải đáp và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng cộng đồng DN là “xương sống” trong sự phát triển chung của thành phố. Trong năm 2019, thành phố sẽ quyết tâm làm sao để các DN tăng cường động lực, tăng khả năng cạnh tranh. “DN có sức cạnh tranh tốt thì góp phần phát triển cho DN mà sự phát triển của DN góp phần làm tăng sức cạnh tranh của thành phố”, ông Thống khẳng định. Đồng thời, người đứng đầu thành phố mong muốn các DN phát huy tinh thần “kiêu hãnh” trên “mặt trận” kinh tế để góp phần phát triển cho DN và tạo việc làm cho người lao động.

Trước những kiến nghị của DN, lãnh đạo TP Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành của địa phương rà soát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. “Chuyện nào trong phạm vi xử lý của sở ngành thì xử lý ngay, chuyện nào ngoài phạm vi thì tham mưu để UBND thành phố kiến nghị cấp trên xử lý. Cơ quan chức năng không thể giải quyết vấn đề theo lý luận chung chung, mà phải tập trung sâu vào những vấn đề mà DN bày tỏ, từ đó nghiên cứu giải quyết triệt để tận cùng vấn đề của sự việc”, ông Võ Thành Thống nhấn mạnh.

Đọc thêm