Cần Thơ: Tập trung kêu gọi đầu tư KCN Việt Nam - Nhật Bản

(PLO) - Đó là thông tin được ông Nguyễn Khánh Tùng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm (Trung tâm) Cần Thơ cho biết tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, vào chiều 23/1.
Ảnh minh họa. Nguồn TTXVN
Ảnh minh họa. Nguồn TTXVN

Theo ông Tùng, năm 2018 Trung tâm sẽ tập trung kêu gọi đầu tư vào 4 dự án, gồm: Trung tâm Logistic, khu công nghiệp Việt Nam - Nhật Bản tại Cần Thơ, khu công nghệ thông tin tập trung và trung tâm Hội chợ Triển lãm Cần Thơ. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho các DN Nhật Bản thuận lợi xúc tiến, đầu tư, Cần Thơ sẽ tập trung tổ chức hàng loạt sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại với Nhật Bản; tổ chức đối thoại giữa chính quyền thành phố với các DN liên quan đến Nhật Bản; giao lưu văn hoá thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại Cần Thơ...

Năm 2017, công tác xúc tiến thương mại đã góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và doanh thu dịch vụ của Cần Thơ đạt gần 1.769 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ 2016; thông qua các sự kiện, lễ hội... đã góp phần thúc đẩy phát triển du lịch thành phố.

Năm 2017 thành phố đã thu hút khoảng 7,5 triệu lượt khách tăng 41% so với năm 2016; đón và phục vụ hơn 1,9 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu ước đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2016. Đặc biệt, năm 2017, Trung tâm đã tổ chức 10 sự kiện, hội chợ, thu hút 3.000 gian hàng của các DN trong, ngoài nước tham gia với tổng số doanh thu ước đạt 700 tỷ đồng...

Đọc thêm