Chứng khoán Mỹ giảm điểm tệ nhất lịch sử

(PLO) - Thị trường chứng khoán của Mỹ ngày 5/2 đã rơi tự do và chỉ số Dow Jones đã giảm đến gần 1.600 điểm – là mức giảm lớn nhất trong 1 ngày giao dịch trong lịch sử.
Ảnh VnE
Ảnh VnE

Theo CNN, người mua đã vội vàng bán tháo để hạn chế thiệt hại nhưng chỉ số Dow tại thời điểm đóng cửa ngày giao dịch vẫn giảm 1.175 điểm, là mức giảm điểm đóng cửa tồi tệ nhất trong lịch sử. Đà sụt giảm ở thị trường chứng khoán Mỹ đã bắt đầu từ đầu tuần trước, khi các nhà đầu tư chú ý đến một số lo ngại trầm kha ở nước này. 

Đà giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lan ra toàn cầu. Trong đó, chỉ số Nikkei của Nhật sáng 6/2 cũng đã  giảm 4% điểm trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 3%. 

Đọc thêm